Khởi tố cô gái trẻ nhiều lần nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lý Mùi Tá (sinh năm 1992, trú tại thôn Tả Hồ Piên, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) về tội “Vi phạm quy định về nhập cảnh”.
Đối tượng Lý Mùi Tá tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CALS
Đối tượng Lý Mùi Tá tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CALS

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Lệnh tạm giam đối với bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 15h30 ngày 8/3, Lý Mùi Tá đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng thuộc đồn Biên phòng Ba Sơn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang khi đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam tại đường mòn biên giới gần khu vực mốc 1193 thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Qua khai thác đã xác định: tháng 4/2023, Lý Mùi Tá đã bị đồn Biên phòng Ngọc Côn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới Quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Do đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nhập cảnh” và chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng, đối tượng đến Cơ quan An ninh điều tra để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 8/2022, Lý Mùi Tá đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc theo đường mòn biên giới để làm thuê tại một xưởng gỗ tại huyện Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Đến khoảng tháng 4/2023, Tá đã tự liên hệ xe ô tô để nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khi về đến đường mòn biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng, Tá đã tự đến đồn Biên phòng Ngọc Côn để khai báo và bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật với số tiền phạt 4.000.000đ.

Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, Tá đã quay về địa phương tiếp tục sinh sống. Đến khoảng cuối tháng 7/2023, do tiếp tục có nhu cầu sang Trung Quốc tìm việc làm nên Tá đã tiếp tục xuất cảnh trái phép qua đường mòn để đến làm thuê tại tỉnh Triết Giang, Trung Quốc.

Ngày 8/3/2024, do có nhu cầu về Việt Nam nên Tá lại tiếp tục nhập cảnh trái phép theo đường mòn tại khu vực biên giới thuộc xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và đã bị bắt quả tang về hành vi trên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất các thủ tục tố tụng để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm