Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 25 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Với thủ đoạn cho vay đáo hạn ngân hàng, một cán bộ ngân hàng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng của nhiều người để sử dụng mục đích cá nhân.

Ngày 9/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1992, ngụ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Trúc Linh (Ảnh: CACC).

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Trúc Linh (Ảnh: CACC).

Theo hồ sơ vụ việc, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022, Linh giữ chức vụ trưởng bộ phận khách hàng cá nhân tại một ngân hàng trên địa bàn TP Vĩnh Long. Lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng và đồng nghiệp, Linh đã đưa thông tin gian dối là có làm thêm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng để vay tiền của những người mà Linh quen biết.

Để tạo niềm tin, Linh yêu cầu bị hại chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của khách hàng. Thực tế, sau khi nhận được tiền thì Linh yêu cầu những người nhận tiền giùm chuyển trả lại cho Linh rồi rút ra sử dụng cá nhân. Cùng với thủ đoạn như trên, Linh đã lừa 5 bị hại với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm