Khởi tố đối tượng hủy hoại rừng phòng hộ

(PLVN) - Đối tượng Vi Văn Huấn có hành vi hủy hoại rừng tự nhiên là rừng phòng hộ có tổng diện tích bị hủy hoại là 11.600 m2, chặt phá 364 cây rừng phòng hộ.
Cơ quan điều tra đọc các Quyết định và lệnh bắt tạm giam bị can Vi Văn Huấn (áo trắng)
Cơ quan điều tra đọc các Quyết định và lệnh bắt tạm giam bị can Vi Văn Huấn (áo trắng)

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Vi Văn Huấn (sinh năm 1985, trú tại thôn Suối Chạc, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn) về hành vi “Hủy hoại rừng”.

Trước đó, ngày 11/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Ngạn đã khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại khoảnh 4, tiểu khu 21B thuộc thôn Suối Chạc, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng đầu tháng 5/2023, Vi Văn Huấn có hành vi chặt phá rừng tự nhiên là rừng phòng hộ có tổng diện tích bị hủy hoại là 1,16 ha (11.600 m2), tổng số lượng cây lâm sản là 364 cây.

Toàn bộ diện tích rừng phòng hộ trên thuộc sự quản lý bảo vệ của Ban quản lý rừng Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm