Khởi tố gã khách gây thương tích, khống chế bà chủ tiệm cầm đồ trong phòng ngủ

(PLVN) - Không có khả năng chuộc chiếc xe đã cầm cố, Chức mang hung khí đến tấn công mẹ con chủ tiệm để cướp tài sản.
Tiệm cầm đồ nơi xảy ra sự việc
Tiệm cầm đồ nơi xảy ra sự việc

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Chức (sinh năm 1992, trú tại huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) về tội Cướp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, đầu tháng 6/2019, Chức mang xe máy nhãn hiệu Air Blade BKS 29V3 - 357.59 đến tiệm cầm đồ của chị L.T.H.Y (sinh năm 1969, bà chủ tiệm cầm đồ tại phường Đông Ngạc) cầm cố được 25 triệu đồng.

Đến ngày 7/6, bị gia đình hỏi về chiếc xe máy nhưng không còn khả năng chuộc lại nên Chức nảy sinh ý định đến cửa hàng cầm đồ của chị Y. để cướp. Nam thanh niên chuẩn bị sẵn hung khí, bịt mặt ngồi rình bên ngoài tiệm cầm đồ. Tuy nhiên, thời điểm này tiệm đông người nên Chức bỏ đi.

Tối cùng ngày, Chức quay lại thấy 2 mẹ con chủ tiệm đang ăn cơm nên giả vờ xin chuộc xe. Khi chủ tiệm cầm đồ dắt xe máy ra làm thủ tục hoàn trả, Chức bất ngờ rút hung khí gây thương tích cho chị Y.

Lúc này, con gái chủ tiệm là T.T.H chạy vào can ngăn bị Chức dùng dao cứa vào người. H. chạy ra ngoài đường, chốt cửa ngoài rồi kêu cứu người dân xung quanh.

Còn Chức dùng hung khí kề vào cổ bà chủ tiệm cầm đồ, khống chế nạn nhân lên phòng ngủ tầng 2 cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh có mặt tại hiện trường tiến hành giải cứu con tin và khống chế bắt giữ đối tượng.

Đọc thêm