Khởi tố hai cán bộ cảnh sát PCCC liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

(PLVN) - Hai cảnh sát PCCC bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) làm 32 người chết.
Vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người thiệt mạng.

Tối 7/10, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ thuộc Công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng thực hiện tước danh hiệu công an nhân dân đối với 2 cán bộ này.

2 cán bộ bị khởi tố thuộc Công an thành phố Thuận An là trung tá Nguyễn Duy Linh, Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An và đại úy Nguyễn Văn Võ, cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An.

2 cán bộ công an bị bắt liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (Ảnh: NLĐ)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bi can Nguyễn Văn Võ; còn bị can Nguyễn Duy Linh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào lúc 20h30 ngày 6/9, nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú để điều tra về tội "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy".

Đọc thêm