Khởi tố lái xe ô tô gây tai nạn làm 5 người thương vong tại Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Quang (28 tuổi, trú tại phường Thuận An, TP Huế) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Đối tượng Phạm Văn Quang.
Đối tượng Phạm Văn Quang.

Trước đó, vào đêm 24/7, tại Km 7+600, Quốc lộ 49A (xã Phú Dương, TP Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến cháu P.N.T.V (SN 2016, ngụ xã Phú Dương) tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương nặng.

Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cấp cứu người bị nạn, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân cũng như đối tượng gây ra vụ tai nạn.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định Phạm Văn Quang điều khiển ô tô mang biển số đăng ký tại Lào, số hiệu 2462 đi trên quốc lộ 49A hướng Thuận An lên trung tâm TP Huế. Khi đến vị trí trên, ô tô chạy với tốc độ lớn đi sang phần đường bên trái va chạm với anh Đ.C.P.L (SN 1997) đang đi bộ.

Sau đó, Quang điều khiển tiếp tục chuyển hướng chếch qua phần đường bên phải và va chạm vào xe mô tô 75H1 - 700xx, do anh P.V.X (SN 1988) chở vợ và hai cháu P.V.P.T (SN 2020) và cháu P.N.T.V (SN 2016).

Bước đầu, cơ quan Công an xác định ô tô nhãn hiệu huyndai Elantra mang biển số Lào 2462 là của N.Đ.T (SN 1987, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Tối 24/7, Quang đến nhà nghỉ Panorama hotel tại phường Thủy Xuân (TP Huế) gặp T, sau đó Quang lấy xe trên đi về Thuận An và gây tai nạn.

Hiện Cơ quan điều tra đang đấu tranh làm rõ hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện lái xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm