Khởi tố 'má mì' môi giới nam huấn luyện viên thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng

(PLVN) -  Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng)- người môi giới cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng. 
Bị can Nguyễn Phương Thảo.
Bị can Nguyễn Phương Thảo.

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm". 

Nguyễn Phương Thảo là người bị cáo buộc liên quan đến vụ án  T.H.D (SN 1990, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) - bị phát hiện khi đang có hành vi bán dâm. T. H. D hiện đang là HLV thể hình cho một số câu lạc bộ thể hình nổi tiếng ở Hà Nội.

Điều tra ban đầu cho thấy:Thảo là du học sinh tại Trung Quốc, đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thảo trở về Việt Nam. Nắm bắt được nhu cầu sinh lý của một số "quý bà", Thảo đã tìm đến các nam thanh niên trẻ khỏe,ham kiếm tiền, để thực hiện hành vi môi giới mại dâm. 

Trước đó, như PLVN đã đưa tin: Ngày 6/8, Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phương Thảo - đối tượng có hành vi môi giới mua bán dâm.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận cho biết, qua theo dõi địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm hoạt động mại dâm qua mạng xã hội. Theo điều tra ban đầu, do Thảo biết được nam huấn luyện viên thể hình 30 tuổi, trú tại Hà Nội, đang làm huấn luyện viên thể hình cho một số trung tâm thể thao khá nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội có nhu cầu đi bán dâm kiếm thêm thu nhập nên Thảo chủ động tiếp cận.

Sau đó, nam huấn luyện viên thể hình này đồng ý để Thảo môi giới và thống nhất sẽ "vui vẻ" với những người chấp nhận mức giá mà anh ta đưa ra.

Ngày 28/7, Thảo được một khách nữ 22 tuổi đề nghị mua dâm nam nên gửi hình ảnh nam huấn luyện viên thể hình trên cho chị này xem. Sau đó, hai bên chốt giá cho một lần "vui vẻ" là 18 triệu đồng. Tuy nhiên, Thảo chỉ trả cho nam huấn luyện viên bán dâm 12 triệu đồng.

Chiều 4/8, nam huấn luyện viên và "khách" đang thực hiện hành vi mua bán dâm ở một khách sạn trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên thì bị công an bắt quả tang.

Sau khi D bị bắt quả tang hành vi bán dâm. Thảo đã ra đầu thú.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án./.

Đọc thêm