Khởi tố một bị can, triệu tập bảy nghi can khác để điều tra vụ phá rừng phòng hộ

(PLVN) - Công an huyện Lạc Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Dơng Gur Ha Pri (SN 1994, ngụ thôn Liêng Bông, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương) để điều tra về hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Ngày 28/11, Công an huyện Lạc Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Dơng Gur Ha Pri (SN 1994, ngụ thôn Liêng Bông, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương) để điều tra về hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Công an huyện Lạc Dương đọc lệnh bắt tạm giam bị can.

Công an huyện Lạc Dương đọc lệnh bắt tạm giam bị can.

Theo Thượng tá Phạm Phú Ty, Phó trưởng Công an huyện Lạc Dương, năm 2019, đối tượng Dơng Gur Ha Pri đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phá rừng. Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành quyết định xử phạt mà lại tiếp tục tái phạm.

Ngoài việc khởi tố vụ án hủy hoại rừng, khởi tố một bị can để điều tra hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại Tiểu khu 132, xã Đạ Sar, Công an huyện Lạc Dương cũng đang triệu tập 7 nghi can khác để lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó, báo chí đã phản ánh về tình trạng phá rừng tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương. Hàng loạt cây thông 3 lá nằm ở rừng tự nhiên, thuộc đối tượng rừng phòng hộ tại tiểu khu này bị cưa hạ. Theo Hạt kiểm lâm Lạc Dương, qua kiểm tra hiện trường có 94 cây thông đường kính từ 30 - 95cm, 1 cây dẻ bị cưa hạ, diện tích rừng bị tàn phá hơn 6.700m2, trữ lượng gỗ thiệt hại hơn 141m3.

Hiện trường vụ phá rừng, hàng loạt cây thông bị cưa hạ.

Hiện trường vụ phá rừng, hàng loạt cây thông bị cưa hạ.

Liên quan đến vụ việc này, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ hành vi phá rừng tại tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH Thủy điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Lạc Dương tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Đọc thêm