Khởi tố người bố cầm chân con gái 4 tuổi ném ra đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 7/12, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Vũ Lâm (39 tuổi, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn) về hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với con gái mình.
Hình ảnh người cha cầm chân con gái 4 tuổi ném ra đường dẫn đến rạn xương vai (Ảnh: Cắt từ clip)
Hình ảnh người cha cầm chân con gái 4 tuổi ném ra đường dẫn đến rạn xương vai (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, khoảng 20h ngày 29/10 khi Lâm đang cùng bạn hát karaoke ở phòng khách. Con gái khóc đòi xem tivi nhưng mẹ không cho, đã có hành động đe nẹt và mang ra sân đánh.

Cho rằng vợ đánh con để "dằn mặt" mình, Lâm lao ra hành hung con gái rồi cầm hai chân ném ra ngoài đường khiến bé gái bị thương và được đưa đi cấp cứu, điều trị.

Ngày 1/11, Cơ quan điều tra Công an thị xã Nghi Sơn đã triệu tập Lâm lấy lời khai, chưa tạm giữ. Bé gái được đưa đi giám định thương tích làm căn cứ xử lý vụ án, kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị rạn xương vai, tổn hại 2% sức khỏe.

Đọc thêm