Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ con nợ suốt 3 ngày để đòi tiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận thấy con nợ không còn khả năng trả tiền, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi bắt giữ, hành hạ và bắt người này viết nhiều loại giấy tờ cho đến khi gia đình tới trả tiền. 

Sáng 18/10, VKSND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1975, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư); Phạm Văn Hóa (SN 1982, trú tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) và Lê Minh Dương (SN 1989, trú tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo Điều 157, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng Nguyễn Thị Loan bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thái Bình).

Đối tượng Nguyễn Thị Loan bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thái Bình).

Trước đó, theo tài liệu của cơ quan công an, do có mối quan hệ làm ăn với Nguyễn Thị Loan, nên đầu năm 2021, anh N.Đ.Đ.K. (36 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) có vay tiền của Loan và thỏa thuận sẽ trả dần hàng tháng.

Tuy nhiên thời gian gần đây, biết anh K. không còn khả năng trả nợ, nên ngày 3/10, Loan cùng với Hóa và Dương tổ chức bắt giữ anh K. đưa về trang trại của Loan tại xã Hòa Bình (huyện Vũ Thư) để giam giữ.

Tại đây, trong các ngày từ 4/10 đến 6/10/2022, anh K. bị các đối tượng xích tay, chân, đánh, ép viết nhiều loại giấy tờ như: Cam kết trả nợ, giấy tự nguyện ở lại trang trại cho đến khi người nhà đến trả nợ…

Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Vũ Thư đã tiến hành giải cứu anh K. và bắt giữ nhóm người nói trên để điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận các hành vi trái pháp luật của mình. Hiện, cơ quan chức năng của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm