Khởi tố tài xế khai báo gian dối sau khi lái xe đâm chết người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế Nguyễn Hồng Sơn đã xúi giục người khác khai báo gian dối nhằm trốn tránh trách nhiệm.
Đối tượng Nguyễn Hồng Sơn tại Cơ quan Công an
Đối tượng Nguyễn Hồng Sơn tại Cơ quan Công an

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trốn tránh trách nhiệm sau khi gây tai nạn chết người.

Trước đó, ngày 05/7/2023, Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1994, trú tại thôn 4 Phúc Đồng, Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông thuộc địa phận thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch) thì xảy ra tai nạn giao thông, hậu quả làm một người chết.

Sau khi gây tai nạn, đối tượng đã xúi giục người khác khai báo gian dối nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Tuy nhiên, đứng trước những chứng cứ mà Cơ quan Công an đưa ra, Sơn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Ngày 09/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sơn về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đọc thêm