Khởi tố tài xế tông chết người phụ nữ rồi bỏ trốn

(PLVN) -Sau khi gây tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong, Trịnh Xuân Hòa đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn.
Trịnh Xuân Hòa tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)
Trịnh Xuân Hòa tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)

Cơ quan CSĐT -  Công an TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) mới ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, trú tại xã Cao Minh, TP. Phúc Yên) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 17/4, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1971) cùng em gái là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1979), cùng trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên đi tập thể dục trên đường Nguyễn Thị  Minh Khai (phường Hội Hợp) về thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô tông từ phía sau.

Ô tô di chuyển với tốc độ nhanh, hất tung 2 người phụ nữ sang vệ đường. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô tăng ga nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến chị Hương tử vong, còn chị Hoa bị thương nặng.

Vào cuộc điều tra, xác minh, Công an TP. Vĩnh Yên đã làm rõ người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là Trịnh Xuân Hòa.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Xuân Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, vào tối ngày 17/4, Hòa đến nhà bố mẹ vợ ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương ăn cơm và uống một vài chén rượu.

Khoảng 21h cùng ngày, Hòa điều khiển xe ô tô BKS : 30E-174.30 chở 2 con về nhà thì gây ra vụ tai nạn trên.

Do hoảng sợ, Hòa đưa hai con về nhà rồi bỏ trốn xuống Hà Nội. Sáng hôm sau, Hòa mang xe ô tô đến một Gara ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (Hà Nội) để sửa chữa.

Trưa 20/4, Hòa nhận được điện thoại của gia đình về việc Công an TP. Vĩnh Yên đã đến nhà làm việc, xác minh quá trình đi lại của Hòa. 

Biết không thể trốn tránh, Hòa đã đến Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liên (TP. Hà Nội) trình diện.

Đọc thêm