Khởi tố thủ kho “ăn” than ở Quảng Nam

Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Than - điện Nông Sơn (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam)... 

[links()] Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Than - điện Nông Sơn (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam). 

Chiều 22/12, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hàn, thủ kho của công ty này đang làm việc tại trạm cân điện tử có hành vi tham ô tài sản.

Lúc 14h, bà Hàn đã cân cho 10 ô tô tải chở đầy than qua trạm cân. Sau khi các xe rời trạm xuống quốc lộ 1A, tổ công tác của PC45 đã yêu cầu các xe trên quay về trạm để tiến hành cân lại trước sự chứng kiến, giám sát của đại diện công ty, chính quyền địa phương và Công an huyện Nông Sơn. 

Ngay sau khi, kiểm tra đối chiếu lại phiếu xuất than bà Hàn in ra, cơ quan chức năng xác định, mỗi xe đã được ghi giảm chênh lệnh từ 2 đến hơn 3 tấn than. 

Bà Hàn đã cấu kết với lái xe và chủ hàng gian lận trong lúc cân với thủ đoạn: sau khi xe chở đầy than vào trạm nhưng chưa vào hẳn (còn một phần xe ở ngoài cân), bà Hàn đã bấm phím kết thúc việc cân than và xuất phiếu cho khách hàng. 

Sau đó, khi xe đã vào hẳn trong cân, bà Hàn và lái xe hoặc chủ hàng cùng xác định lại “trọng lượng thực” và “ăn chia” theo tỷ lệ 50/50 số than chiếm đoạt. 

Giá mỗi tấn than trên thị trường hiện nay hơn 1,3 triệu đồng, nhưng bà Hàn và các chủ hàng và lái xe chỉ tính 1,2 triệu/tấn (vì không tính 10% thuế VAT). Số tiền ăn chia phần lớn được các tài xế hoặc chủ hàng đưa cho bà Hàn tại trạm cân ngay khi hai bên cùng xác định số than thừa ra.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Quảng Nam đã triệu tập, lấy lời khai 8 tài xế chở than, gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1972), Nguyễn Văn Giao (SN1969), Trần Hữu Mỹ (SN 1980), Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1984), Ngô Đạt (SN 1985), Nguyễn Văn Phước (SN 1983), Nguyễn Tấn Giỏi (SN 1987) và Cao Xuân Vui (SN 1985) có hành vi câu kết để chiếm đoạt than của công ty.

Với hành vi gian lận này, các đối tượng đã “ăn” hết của Nhà nước là 15.600 tấn, tương đương với số tiền 18,72 tỉ đồng.

Thiên Thanh

Đọc thêm