Khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng tại Hà Đông

(PLVN) - Công an quận Hà Đông vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng ngày 22/9, đồng thời tạm giữ hình sự 15 đối tượng.
Nguyễn Việt H và súng mang theo. Ảnh CACC
Nguyễn Việt H và súng mang theo. Ảnh CACC

Ngày 30/9, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hà Đông vừa ra quyết định khởi tố vụ án Giết người và Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự 15 đối tượng liên quan (5 đối tượng về hành vi giết người, 10 đối tượng về hành vi gây rối).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 21/9, Đào Anh T (SN 2007, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) có nhắn tin chửi bới, thách đánh nhau với một người trên mạng. Sau đó, T tụ tập nhóm bạn bè ở bãi đất trống khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai để đi tìm đánh đối thủ.

Quá trình di chuyển, nhóm của T cầm theo hung khí, lạng lách, nẹt pô, hò reo trên đường gây mất trật tự công cộng. Do không tìm được đối thủ nên nhóm này lấy vỏ chai bia ném bừa vào người đi đường.

Đến đường Nguyễn Văn Lộc (Hà Đông), nhóm của T ném vỏ chai bia vào mặt và cổ anh C (SN 1995) khiến nạn nhân mất nhiều máu và phải đi cấp cứu.

Đến khoảng 2h sáng ngày 22/9, khi đến khu vực Ngã Tư Sở, thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, nhóm của Đào Anh T gặp một nhóm khác gồm 10 đối tượng đi trên 4 xe máy, cũng cầm theo hung khí. Hai nhóm đã thách thức nhau, Nguyễn Việt H (là người trong nhóm của Đào Anh T) rút súng săn ra bắn nhóm đối thủ.

Hai nhóm thanh thiếu niên tiếp tục đuổi đánh, bắn nhau trên đường. Nguyễn Việt H nổ súng làm hai người bị thương. Trong đó, có một người đang điều khiển xe máy một mình đi ăn đêm nên nghĩ là người trong nhóm đối thủ và bắn trúng vào phần lưng sườn trái nạn nhân.

Hiện Công an quận Hà Đông đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Đọc thêm