Khởi tố vụ án, khởi tố bị can hung thủ giết người rồi đốt xác trong thùng phuy

(PLVN) - Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hung thủ giết người rồi phi tang xác nạn nhân trong thùng phuy ngày 22/2 vừa qua.
Tuấn bị lực lượng chức năng bắt trên đường bỏ trốn (ảnh Công an cung cấp).
Tuấn bị lực lượng chức năng bắt trên đường bỏ trốn (ảnh Công an cung cấp).

Theo đó, hung thủ được xác định là Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) bị khởi tố về tội Giết người và Cướp tài sản

Hồ sơ vụ án thể hiện, chiều 22/2, Công an huyện An Dương nhận được tin báo về việc phát hiện một xác chết bốc cháy trong thùng phuy tại nhà ông P.V.Tr. (SN 1971, thôn Tràng Duệ).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường và sau đó xác định nạn nhân là anh N.V.L. (SN 1995, trú tại xã Quốc Tuấn, An Dương). Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La điều tra, truy bắt nghi phạm.

Một tổ công tác của Công an TP Hải Phòng đi Móng Cái (Quảng Ninh) và đề nghị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp phong tỏa các ngả đường dẫn sang Trung Quốc.

Sau gần 11 giờ, tối 22/2, nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn bị bắt tại ngã ba Cò Nòi (Sơn La) trên chuyến xe khách chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La).

Bước đầu, Tuấn khai nhận khoảng 12h30 cùng ngày thì anh L. đi xe máy đến đòi nợ. Do không có tiền trả nên Tuấn bị anh L. nói nặng lời. Bực tức, Tuấn xuống bếp cầm dao và khi anh L đang bấm điện thoại Tuấn đã chém liên tiếp vào người anh L.

Khi anh L gục xuống bất tỉnh, Tuấn tháo chiếc nhẫn vàng, lấy trong ví của anh L. 6 chiếc điện thoại di động và 930.000 đồng, sau đó cho xác vào thùng phuy kéo ra sau vườn, lấy giẻ cho vào và châm lửa đốt. Do lửa cháy kém, Tuấn tháo một ít xăng trong xe máy của nạn nhân đổ vào phuy và tiếp tục đốt.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Tuấn đến cửa hàng điện thoại ở xã Thiên Hương (Thủy Nguyên, Hải Phòng) bán chiếc điện thoại di động của anh L. được 4 triệu đồng rồi ra Quốc lộ 10 bắt xe khách bỏ trốn cho đến khi bị lực lượng chức năng vây bắt.

Đọc thêm