Khởi tố vụ án trèo tường qua nhà hàng xóm, đánh chết chủ nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thủy (SN 1965, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Đối tượng Thủy tại cơ quan công an
Đối tượng Thủy tại cơ quan công an

Vụ việc diễn ra vào trưa 19/7, khi con gái của ông Lê T (SN 1947, hàng xóm của Thủy) đi làm về thấy bố mình nằm bất tỉnh trong nhà, trên người có nhiều vết thương chảy máu. Khi đó, nghĩ bố bị té nên con gái ông T hô hoán người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng không may nạn nhân đã tử vong.

Sau đó, gia đình đưa ông T về nhà lo hậu sự và không trình báo công an. Đến 18h, cùng ngày, người dân xung quanh đến thăm viếng, phát hiện có nhiều điểm bất thường nên lúc này mới trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, các đơn vị ngiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh, khẳng định đây là vụ án mạng. Bằng các biện pháp điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm sát hại nạn nhân chính là đối tượng Nguyễn Xuân Thủy.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thủy khai nhận, sáng 19/7, do bực tức với người nhà nên đối tượng đi về để giải quyết chuyện gia đình. Đối tượng Thủy nghĩ người nhà mình đang ở nhà ông T nên trèo tường vào.

Vào nhà hàng xóm, Thuỷ gặp ông T thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Thủy đã lấy một số hung khí trong nhà đánh nhiều phát vào người nạn nhân. Khi thấy ông T nằm bất động, đối tượng Thủy trèo tường về tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu đem vứt đi.

Đọc thêm