Khởi tố vụ nam sinh lớp 8 bị đánh nguy kịch khi chơi bóng rổ

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) mới khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra vụ việc nam học sinh lớp 8 ở phường Việt Hưng bị đánh dẫn đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
Gia đình đưa nạn nhân về điều trị tại bệnh viện ở Phú Thọ.
Gia đình đưa nạn nhân về điều trị tại bệnh viện ở Phú Thọ.

Nạn nhân đã được đưa từ bệnh viện về quê nhà ở Phú Thọ, hiện phải thở bằng máy.

Trước đó, theo phản ánh của người nhà, chiều 17/3, cháu N.H.Đ. (14 tuổi, đang học lớp 8) chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Trong khi chơi bóng Đ. xích mích với K. (12 tuổi, học sinh lớp 6).

K đã gọi anh trai (16 tuổi) và bố của K tới. Sau đó, K. và anh trai đánh cháu Đ khiến cháu bất tỉnh tại chỗ.

Đ. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108 và phải phẫu thuật 2 lần.

Phía gia đình cho biết, Đ bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong.

Chiều 25/3, gia đình đã làm các thủ tục chuyển viện cho Đ về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, duy trì sự sống cho nạn nhân bằng máy thở.

Vụ án tiếp tục được cơ quan Công an làm rõ, xử lý.

Đọc thêm