Khởi tố vụ xả gần 7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường ở Gia Lâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi xả 6.950kg bã dầu khô tại huyện Gia Lâm.
Cơ sở xả thải gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).
Cơ sở xả thải gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 21h ngày 14/4/2025, tại khu vực bãi 42, thôn Hạ (xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm), tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện cơ sở tái chế dầu thải của Bùi Quốc Giang (sinh năm 1989; trú tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đổ chất thải nguy hại ra môi trường.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã lập biên bản sự việc, đưa những người liên quan cùng phương tiện về cơ quan Công an để xác minh, làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.495kg nước thải từ quá trình xử lý hóa chất và 6.950kg bã dầu khô sau quá trình tái chế.

Hiện trường cơ sở tái chế dầu. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Hiện trường cơ sở tái chế dầu. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Số chất thải này do Bùi Quốc Giang chỉ đạo nhân viên đổ ra hố đào dài 14m bên ngoài xưởng tái chế (thuộc khu vực bãi 42, thôn Hạ, xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm), gây nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành niêm phong số chất thải theo quy định.

Kết quả điều tra, xác minh cho thấy, từ năm 2014, Bùi Quốc Giang làm nghề thu gom dầu thải từ các cửa hàng sửa chữa ô tô, xe máy tại Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội... để bán lại cho người có nhu cầu.

Trong quá trình buôn bán, nhận thấy nghề tái chế dầu thải có lợi nhuận cao, từ cuối năm 2018, Giang xây dựng cơ sở tái chế tại tỉnh Nam Định để thu lời. Do quá trình tái chế gây ô nhiễm và bị người dân, chính quyền địa phương phản đối nên Giang thường xuyên di chuyển công cụ, phương tiện sản xuất qua nhiều địa phương.

Bên trong cơ sở tái chế dầu thải của Bùi Quốc Giang tại xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Bên trong cơ sở tái chế dầu thải của Bùi Quốc Giang tại xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Đến tháng 10/2024, Giang xây dựng cơ sở tái chế dầu thải tại khu vực bãi 42, thôn Hạ, xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm và chính thức hoạt động từ giữa tháng 12/2024. Trung bình mỗi ngày cơ sở này tái chế khoảng 3.000 - 4.000 lít dầu thải, thu được 2.000 - 2.500 lít dầu thành phẩm; phần còn lại là bã dầu thải, cặn axit và ôxi già.

Kết quả giám định của Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định, toàn bộ 6.950kg bã dầu khô bị tạm giữ là chất thải nguy hại, thuộc danh mục quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đọc thêm