‘Khối vàng’ bị vùi lấp dưới suối ở Quảng Bình sẽ được xử lý thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Số gỗ nghi là sưa đỏ bị vùi lấp trong bùn đất, dưới suối, vừa được người dân phát hiện khó đưa ra đấu giá để sung công quỹ.
Số gỗ nghi sưa đỏ khoảng 300kg được cơ quan chức năng thu giữ, chờ hướng xử lý.
Số gỗ nghi sưa đỏ khoảng 300kg được cơ quan chức năng thu giữ, chờ hướng xử lý.

Trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Văn Long - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, đã nắm được sự việc một số người dân phát hiện khối lượng lớn gỗ nghi là sưa đỏ tại lòng suối khu vực ngầm Bến Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

"Khối vàng lộ thiên" vừa được phát hiện dưới suối, thuộc vùng đệm Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

"Khối vàng lộ thiên" vừa được phát hiện dưới suối, thuộc vùng đệm Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thông tin sơ bộ, có 3 khúc gỗ nghi sưa đỏ với trọng lượng khoảng 300kg được lực lượng chức năng thu giữ khi người dân đang tìm cách trục vớt dưới suối. Hiện số gỗ này đang lưu giữ tại Trụ sở Công an xã Phúc Trạch chờ khô ráo.

Sau khi phía Công an hoàn thành các thủ tục liên quan sẽ bàn giao cho lực lượng Kiểm lâm để tiến hành cất giữ, lưu kho và đề xuất phương án xử lý.

“Chúng tôi sẽ rà soát các quy định hiện hành, nếu số gỗ này không nằm trong nhóm CITES “Công ước CITES năm 1994” thì đề xuất cơ quan chức năng cho đấu giá sung công quỹ, còn không thì phải lưu kho để cất giữ”, ông Long cho hay.

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, tối 17/5, trong lúc đánh bắt cá, người dân địa phương phát hiện một cây sưa đã chết từ lâu, bị vùi lấp trong bùn đất dưới suối.

Vị trí phát hiện cây sưa ở khu vực ngầm Bến Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, thuộc vùng đệm Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng.

Nhận tin báo, trong đêm 17/5, lực lượng chức năng gồm Công an chủ trì phối hợp với Kiểm lâm (thuộc Hạt Kiểm lâm Bố Trạch) có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến sáng 18/5, cây gỗ này đã được lực lượng chức năng đưa về Trụ sở Công an xã Phúc Trạch để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền, chờ hướng xử lý.


Cây Sưa còn gọi là trắc thối, huê mộc vàng hay trắc hoa trắng (có tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain), là một loài cây thân gỗ thuộc họ Đậu (Fabaceae), thuộc gỗ nhóm IA, là một trong những loài gỗ quý hiếm. Trước đây, gỗ sưa mọc nhiều ở các dãy núi đá, đặc biệt, là ở Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tuy nhiên, hiện nay, cây gỗ sưa đang ngày càng trở nên cực kỳ quý hiếm.

Đọc thêm