Khống chế kẻ cầm dao uy hiếp người đi đường, Thượng úy Công an bị đâm trọng thương

(PLVN) - Thượng uý Linh vận động, thuyết phục nhưng Hiếu vẫn hung hăng, không chịu bỏ hung khí xuống. Anh Linh áp sát khống chế Hiếu thì bất ngờ bị đối tượng đâm dao vào vùng ngực...
Thượng uý Lê Mạnh Linh cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai.
Thượng uý Lê Mạnh Linh cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 16/5, Trần Thanh Hiếu (SN 1997, ngụ phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cầm dao và gậy kim loại ra một hẻm thuộc phường Tân Vạn hăm dọa đâm người đi đường.

Nhận tin báo, Công an phường giao tổ công tác gồm Thượng úy Phạm Văn Vượng, Thượng uý Lê Mạnh Linh cùng 2 bảo vệ dân phố xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, Thượng uý Linh vận động, thuyết phục nhưng Hiếu vẫn hung hăng, không chịu bỏ hung khí xuống.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, anh Linh áp sát khống chế Hiếu, thì bất ngờ bị đối tượng đâm dao vào vùng ngực. Thượng uý Vượng xông tới tước dao trên tay Hiếu, đồng thời tri hô người dân cùng bắt giữ đối tượng.

Thượng úy Linh nhanh chóng được đưa đến tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Công an TP Biên Hoà đang tạm giữ đối tượng Trần Thanh Hiếu về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý.

Đọc thêm