Khống chế kẻ dùng súng cướp 720 triệu tiền ngân hàng ở Quảng Ninh

Công an Quảng Ninh kịp thời khống chế, bắt giữ người đàn ông sử dụng súng uy hiếp nhân viên để cướp tiền trong quầy giao dịch của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hạ Long.

 


Trần Thế Khương tại Công an TP Hạ Long. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Trần Thế Khương tại Công an TP Hạ Long. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Đối tượng được xác định là Trần Thế Khương (sinh năm 1979, trú tại tổ 18A, khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Thông tin ban đầu, khoảng 14h45 ngày 18/1, Khương đến quầy giao dịch của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hạ Long, tự viết 5 phiếu chuyển tiền vào 5 tài khoản khác nhau với tổng số tiền (trên phiếu) là 376 triệu đồng, trong đó 4 tài khoản mang tên Khương và 1 tài khoản mang tên người khác, đưa cho nhân viên giao dịch.

Khi nhân viên giao dịch đề nghị Khương nộp tiền mặt để chuyển vào tài khoản, Khương liền rút 1 khẩu súng mang trong người, uy hiếp các nhân viên, yêu cầu thủ quỹ lấy tiền trong két bỏ vào túi đưa cho Khương. Thủ quỹ đã phải mở két lấy 720 triệu đồng cho vào túi để đưa cho Khương.

Nhận tin báo, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phát hiện Khương đang chĩa súng vào các nữ nhân viên tại quầy giao dịch. Khi Khương nhận tiền từ thủ quỹ thì công an ập vào khống chế, tước súng, bắt giữ  đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhân viên ngân hàng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 5 phiếu chuyển tiền và 720 triệu đồng tiền mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng.

Đọc thêm