Không được chia đất, con rể đâm cha vợ trọng thương

(PLVN) - Sống không được lòng gia đình bên vợ nên người con rể không được cha vợ chia đất, đồng thời còn bị cha vợ lấy lại chiếc xe máy đã cho mình trước đó. Bực tức nên người con rể đã dùng kéo đâm cha vợ trọng thương.
Bị can Lê Thanh Lâm.
Bị can Lê Thanh Lâm.

Ngày 6/8, Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết, sau khi có kết luật giám định về tỉ lệ thương tật của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 03 tháng đối với  Lê Thanh Lâm (35 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Nguyễn Văn Chương (67 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh, Kiên Giang) - cha vợ của bị can.

Theo điều tra, vào sáng 28/10/2018, Chương tổ chức nhậu tại nhà cùng với Lâm và một số người khác. Khi đã thấm hơi men, Lâm hằn học hỏi ông Chương sao không cho đất Lâm cất nhà thì bị ông Chương mắng chửi, Lâm định xông lên đánh cha vợ thì được người anh em bạn rể can ngăn.

Lâm bỏ ra ngoài, rồi về nhà người quen để lấy xe máy đang gửi ở đó để đi tìm việc làm thì được biết xe của Lâm đã được ông Chương kêu vợ của Lâm là Nguyễn Thị Láng lấy xe đem về cho ông Chương  (vì chiếc xe nay ông Chương đã cho Lâm). 

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Lê Thanh Lâm
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Lê Thanh Lâm

Lúc này cơn nóng giận nổi lên, Lâm đi tìm vợ để hỏi chuyện thì thấy chị Nguyễn Thị Dao (là chị dâu bên vợ) đang nói chuyện với người hàng xóm, cho rằng chị Dao nói xấu mình, Lâm xông vào đánh nhiều cái vào mặt chị Dao gây thương tích ở miệng.

Sau đó, Lâm nhặt được 1 cây kéo cũ nằm dưới đất rồi đến nhà tìm cha vợ để hỏi cho ra lẽ. Khi đến nơi, thấy ông Chương nằm trên ghế xếp, Lâm hỏi “tại sao cho chiếc xe rồi mà còn lấy lại”, chưa kịp trả lời ông Chương đã bị Lâm xông đến dùng kéo đâm nhiều nhát vào người gây thương tật 23%. 

Được biết, trước đó Lâm từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích./.

Đọc thêm