Không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc, bão số 6 giật cấp 14 trên Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dự báo, từ chiều tối và đêm mai, 19/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C.
Không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc, bão số 6 giật cấp 14 trên Biển Đông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo ngày 19/10, bộ phận không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió Đông từ trưa chiều ngày 19/10 đến ngày 20/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Từ chiều tối và đêm 19/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 16-18 độ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Bão số 6 mạnh cấp 12 giật cấp 14 trên Biển Đông

Về cơn bão số 6, hồi 16h ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/h. Đến 16h ngày 19/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc - 109,9 độ Kinh Đông; cách Quảng Bình - Quảng Trị khoảng 320km về phía Đông. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 giật cấp 12.

Đến 16h ngày 20/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc - 106,9 độ Kinh Đông; trên vùng biển Hà Tĩnh-Quảng Bình.

Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do tác động của cơn bão số 6, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Biển động dữ dội.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Khu vực Giữa Biển Đông sóng cao 4,0-6,0m; khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19/10:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C; riêng vùng núi 28-30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.