Khuyến khích cho trẻ em uống sữa mỗi ngày

 Đây là hoạt động thường niên của Sở GD-ĐT Hà Nội và Tetra Pak Việt Nam. Năm nay, Ngày hội có sự tham gia của hơn 2.500 học sinh tiểu học, 500 giáo viên đại diện cho gần 100 trường từ 29 quận/huyện trên toàn thành phố và đông đảo phụ huynh học sinh, với sự tài trợ của Sữa tươi Ba Vì (IDP), Milo (Nestle Việt Nam), FrieslandCampina Vietnam và TH True Milk.

Ngày hội Môi trường - Ngày Sữa Thế giới 2012 lần II đã được tổ chức ngày 27.05.2012, tại Vườn Bách Thảo - Hà Nội.

 Đây là hoạt động thường niên của Sở GD-ĐT Hà Nội và Tetra Pak Việt Nam. Năm nay, Ngày hội có sự tham gia của hơn 2.500 học sinh tiểu học, 500 giáo viên đại diện cho gần 100 trường từ 29 quận/huyện trên toàn thành phố và đông đảo phụ huynh học sinh, với sự tài trợ của Sữa tươi Ba Vì (IDP), Milo (Nestle Việt Nam), FrieslandCampina Vietnam và TH True Milk.  

Thông qua các hoạt động của Ngày hội năm nay, Ban tổ chức muốn gửi gắm thông điệp “Quyền được uống sữa”, khuyến khích xã hội và gia đình tạo điều kiện cho trẻ em uống sữa mỗi ngày 3 lần giúp nâng cao thể trạng để học tập tốt hơn.

Ngày hội còn hướng tới thông điệp bảo vệ môi trường, khuyến khích các em tham gia tái chế rác thải trong đó có tái chế vỏ hộp sữa sau khi sử dụng.

 “Chúng tôi hy vọng thông qua ngày hội năm nay, cộng đồng xã hội cũng như mỗi gia đình sẽ tạo điều kiện để các em được uống sữa nhiều hơn, phát triển hoàn thiện về cả tầm vóc lẫn trí tuệ. Hiện nhiều nước trên thế giới cũng đang nỗ lực cho hoạt động này nhân Ngày Sữa thế giới 1.6 hàng năm”, 
Ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết.

Ngày hội năm nay tại Hà Nội có nhiều điểm độc đáo, mới lạ, thu hút sự quan tâm của các em học sinh. Điểm nhấn là mô hình hộp sữa giấy mỹ thuật khổng lồ cao 3m, do các họa sĩ, sinh viên mỹ thuật và các em học sinh tham gia hoàn thiện ngay tại ngày hội, nhằm cổ động cho “Quyền được uống sữa” và nhấn mạnh thông điệp vỏ hộp sữa giấy có thể tái chế được 100%.

Mô hình vỏ hộp sữa khổng lồ này sẽ được đăng ký kỷ lục mô hình hộp sữa lớn nhất VN. Cạnh đó là khu triển lãm ảnh Khoảnh khắc uống sữa sinh động nhất và khu Trưng bày các mô hình làm từ vỏ hộp sữa giấy đẹp nhất, đại diện cho 200 trường từ 29 quận/huyện/thị xã trên địa bàn Hà Nội về tranh giải thưởng cấp thành phố.

Tại Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động vui nhộn, hấp dẫn như: Thi trang trí thùng rác môi trường để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh, thi làm các sản phẩm từ giấy tái chế, tổ chức các trò chơi tĩnh (vẽ tranh, tô tượng…) và trò chơi vận động với 2 chủ đề chính về môi trường và lợi ích của việc uống sữa cho các em tham gia… Đặc biệt, vở kịch xiếc “Câu chuyện rừng xanh” với ý nghĩa giáo dục các em biết bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và tạo thói quen uống sữa mỗi ngày.

Trước đó, Tetra Pak Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc thi ý nghĩa tại 200 trường tiểu học cho hơn 200.000 học sinh tham gia như: “Thi sáng tạo mô hình từ vỏ hộp sữa” với chủ đề phương tiên giao thông thân thiện môi trường, “Khoảnh khắc uống sữa sinh động nhất” thể hiện qua hình ảnh chụp. Đây là những hoạt động hỗ trợ nhằm đẩy mạnh sức lan tỏa của chương trình đến đông đảo học sinh tiểu học, và đã đạt được nhiều kết quả rất khả quan.

Ông Bert Jan Post - Giám Đốc Tetra Pak Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào được đồng hành với Sở GD-ĐT Hà Nội trong suốt nhiều năm qua, chung tay vào sự nghiệp giáo dục bảo vệ môi trường và dinh dưỡng học đường cho học sinh tiểu học. Đây là ngày hội dành cho các em tiểu học nhưng chúng tôi hy vọng xã hội và phụ huynh cùng phấn đấu vì “Quyền được uống sữa” của trẻ em”.

Anh Phương
 

Đọc thêm