Kích động bạo lực học đường tại Nghệ An, nữ sinh viên bị công an triệu tập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) cho biết đơn vị vừa triệu tập một nữ sinh lên làm việc liên quan đến hành vi đăng tải thông tin kích động bạo lực học đường.
 Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với nữ sinh L.T.T.
Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với nữ sinh L.T.T.

Theo đó, L.T.T (SN 2004, trú xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), sinh viên một trường cao đẳng tại Nghệ An đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội với nội dung kích động bạo lực học đường.

Trên Facebook cá nhân, nữ sinh T. đã đăng hình ảnh 2 nữ sinh xô xát kèm nội dung học sinh đánh nhau nhưng không ai ra can ngăn. Ngay dưới phần bình luận bài viết, T. cũng đăng thêm video các nữ sinh đánh nhau.

Bài viết này thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều bình luận tiêu cực. Bên cạnh đó, nữ sinh này còn đăng nội dung chưa xác thực, kích động bạo lực liên quan vụ việc một nữ sinh tự tử từng học Trường THPT Chuyên Đại học Vinh xôn xao dư luận mấy ngày nay.

Làm việc với cơ quan công an, nữ sinh L.T.T khai nhận đăng tải bài viết với nội dung câu view, tăng tương tác trên mạng xã hội, đồng thời đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Những hội, nhóm lan truyền hình ảnh, thông tin kích động bạo lực học đường, suy diễn tình hình

Những hội, nhóm lan truyền hình ảnh, thông tin kích động bạo lực học đường, suy diễn tình hình

Ngoài vụ việc nêu trên, Công an TP Vinh đã trực tiếp làm việc với N.Đ.D. (SN 1988), trú TP Vinh về hành vi thu thập thông tin, hình ảnh nhà riêng của một số nữ sinh học lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh để tung lên mạng facebook. Mục đích của hành động đó là kích động, lôi kéo cộng đồng mạng tìm đến nhà riêng của các em học sinh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Quá trình làm việc, D. khai nhận, trưa 19/4 đã trực tiếp sử dụng điện thoại chụp ảnh nhà riêng của một nữ sinh tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (là một trong số 5 học sinh bị cộng đồng mạng cho rằng liên quan cái chết của em N.T.Y.N). Sau đó đăng lên các nhóm facebook để kích động.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, khi D. đang thực hiện hành vi chụp ảnh nhà riêng của nữ sinh khác tại phường Lê Mao, thành phố Vinh thì D. bị chủ nhà và những người dân xung quanh phát hiện, trình báo cơ quan Công an.

D. khai nhận mục đích của việc thu thập thông tin, chụp ảnh nhà riêng các nữ sinh là để tung lên mạng facebook kích động, lôi kéo cộng đồng mạng gây áp lực cho các nữ sinh và gia đình. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, D. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Nghệ An cho biết, hiện nay trên mạng xã hội có nhiều đối tượng lợi dụng sự việc nữ sinh Trường THPT Chuyên Đại học Vinh tự tử để thành lập các hội, nhóm lan truyền hình ảnh, thông tin kích động bạo lực học đường, suy diễn tình hình, tấn công cá nhân khiến sự việc diễn biến theo chiều hướng phức tạp, gây dư luận xấu, phức tạp về an ninh, trật tự và có dấu hiệu trục lợi.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin chính thống, không đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin kích động bạo lực, gây mất an ninh, trật tự.

Hiện, Công an Nghệ An tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng không gian mạng đăng thông tin sai sự thật, kích động bạo lực học đường.

Đọc thêm