Kiểm tra đối tượng nghi lừa đảo phát hiện gần 60 viên đạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 29/2/2024, Công an TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Phong (SN 1988, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Đạn và còng số 08 được thu giữ trong cốp xe máy của Phong.
Đạn và còng số 08 được thu giữ trong cốp xe máy của Phong.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 24/2/2024, Phong từ nhà ở ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú (An Giang) đến TP Hà Tiên, rồi ghé vào quán nước đồng thời nói với bà chủ quán có ông anh bán xe máy cũ nên chủ quán nước đồng ý mua 2 chiếc xe với giá 3 triệu đồng.

Sau khi viết biên nhận và nhận tiền (chưa giao xe), Phong đem đi đóng tiền lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân. Đến 8h ngày 28/2/2024, Phong tiếp tục đến gặp bà chủ quán nước nói trên, để bán máy giặt và bếp điện với giá 6 triệu đồng. Bà chủ quán tiếp tục đồng ý mua và trả tiền.

Trong thời gian này, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Tiên phát hiện Phong có dấu hiệu lừa đảo nên tiến hành mời Phong về trụ sở làm việc. Đồng thời, tiến hành kiểm tra chiếc xe mô tô 67D2-295xx do Phong điều khiển, phát hiện bên trong cốp xe có 59 viên đạn màu vàng bằng kim loại (nghi là vũ khí quân dụng) cùng với 1 còng số 8.

Đối tượng Phong và tang vật.

Đối tượng Phong và tang vật.

Tại cơ quan Công an, Phong thừa nhận số đạn trên là vũ khí quân dụng được Phong lấy cắp vào năm 2015 ở một đơn vị vũ trang lúc Phong còn công tác.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Tiên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm