Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải; cùng hơn 400 đại biểu đại diện cho lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, đoàn viên thanh niên và nhân dân tỉnh Kiên Giang.
![]() |
Toàn cảnh lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang. |
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân Kiên Giang trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, quân dân tỉnh Kiên Giang đã kiên cường chiến đấu, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong suốt giai đoạn kháng chiến, Kiên Giang là một trong những chiến trường ác liệt. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch khủng bố, bắt bớ, đàn áp. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Rạch Giá đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh đấu tranh chính trị, bảo vệ quyền dân sinh, dân chủ, đồng thời tổ chức lực lượng vũ trang đánh trả kẻ thù, mở rộng vùng giải phóng. Trong cao trào Đồng Khởi năm 1960, các căn cứ cách mạng trên địa bàn tỉnh được hình thành, trở thành bàn đạp cho các đợt tấn công lớn vào lực lượng địch.
![]() |
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang. |
Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và các chiến dịch lớn sau đó, quân dân Kiên Giang đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần làm phá sản các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Trong suốt quá trình kháng chiến, Kiên Giang đã phải chịu nhiều mất mát đau thương, đặc biệt là tại trại giam Phú Quốc – nơi từng giam cầm và tra tấn dã man trên 40.000 cán bộ, chiến sĩ cách mạng, hơn 5.000 người bị thủ tiêu, trong đó hơn 4.000 người vẫn chưa tìm thấy hài cốt.
Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, tỉnh Kiên Giang đã có 57 tập thể, 28 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 461 Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng và truy tặng; hơn 22.000 tập thể và cá nhân được tặng thưởng 38.000 huân chương, huy chương các loại. Tỉnh hiện có trên 30.000 gia đình có công với cách mạng.
![]() |
Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng và các lão thành cách mạng. |
Sau 50 năm kể từ ngày giải phóng, Kiên Giang đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tỉnh không ngừng phát triển, trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2024, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 80 triệu đồng; sản lượng lúa đạt 4,7 triệu tấn, đứng đầu cả nước; sản lượng thủy sản hơn 800.000 tấn, tăng gấp 4,5 lần so với những năm đầu sau giải phóng. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với hơn 9,8 triệu lượt khách, trong đó gần 1 triệu lượt khách quốc tế.
Hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được đầu tư đồng bộ. Tính đến nay, 100% xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; 8/15 huyện, thành phố đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 36%, với hai đô thị loại I là thành phố Rạch Giá và thành phố Phú Quốc.
![]() |
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải tham dự Lễ kỷ niệm. |
Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Mạng lưới giáo dục, y tế được đầu tư phát triển mạnh mẽ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,99%. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa luôn được tỉnh quan tâm thực hiện tốt, với hơn 8.340 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, tổng kinh phí chi trả trên 23 tỷ đồng mỗi tháng.
Nhằm tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng nhiều công trình lịch sử - văn hóa có ý nghĩa như: Tượng đài Bác Hồ tại TP. Phú Quốc, Khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú, Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại các địa phương trong tỉnh…
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kiên Giang |
Đặc biệt, tại buổi lễ, tỉnh Kiên Giang đã công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo. Cụ thể, tỉnh đã xây dựng và sửa chữa 3.618 căn nhà với tổng trị giá gần 213 tỷ đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2025”.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải và ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang trao bằng khen cho các tổ chức và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “xoá nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn Kiên Giang năm 2025. |
Trước đó, sáng 25/4, Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang cùng các lực lượng vũ trang đã tổ chức trọng thể lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm trước tượng đài Tổ quốc ghi công, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
![]() |
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chụp hình lưu niệm |
Sau lễ dâng hương, các đại biểu đã thắp hương tri ân tại từng phần mộ liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang. Lễ viếng thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, đồng thời là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trải qua 50 năm hòa bình, tỉnh Kiên Giang không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.