Kiên Giang phục hồi kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch

(PLVN) - UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. Ông Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì Hội nghị. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn; Nguyễn Lưu Trung; Lê Quốc Anh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng tham dự; trực tuyến với 15 huyện, thành phố.

Theo báo cáo của tỉnh Kiên Giang: Qua 2,5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021 -2025 của Kiên Giang, mặc dù dịch COVID-19 đã tác động lớn đến các mặt kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng nhờ chủ động kiểm soát, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản ổn định, các hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đã phục hồi.

Báo cáo cũng cho biết: Kinh tế của Kiên Giang phục hồi đà tăng trưởng từ 1,21% năm 2021 lên 7,65% năm 2022 và đạt 6,37% trong 06 tháng đầu năm 2023. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giai đoạn đầu chuyển dịch sang thế mạnh nông nghiệp của tỉnh, sang giai đoạn đầu năm 2023 chuyển dịch dần sang khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, khi các hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi, quen dần và thích nghi với các tác động tiêu cực của bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

"Điều hành tài chính ngân sách chủ động, linh hoạt, thận trọng; tổ chức triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách, chính sách chi ngân sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân. Quản lý chi ngân sách địa phương chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu đề ra đến năm 2025 đã đạt và vượt kế hoạch như: Tỷ lệ huy động học sinh từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 97,5% (Kế hoạch đạt trên 97%); tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 99,3% (Kế hoạch 95% trở lên); giải quyết việc làm bình quân giai đoạn 2021 - 2023 là 105.360 lượt lao động, đạt 100,34% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều 1,7% (Kế hoạch còn dưới 2%)." báo cáo nêu rõ.

Đối với văn hóa, xã hội, theo nội dung báo cáo, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm, nhất là trong giai đoạn đại dịch COVID-19; việc bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên ngày càng được quan tâm, bảo vệ. Duy trì diễn tập khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Giám đốc Sở Du lịch Bùi Quốc Thái phát biểu tình hình phát triển của ngành Du lịch trong thời gian tới

Tại Hội nghị, sau khi lắng nghe thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cho biết: “Cần phải chủ động tích cực giải quyết các công việc, không trông chờ, phối hợp tốt, ưu tiên tập trung tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh đẩy nhanh tăng trưởng gắn với cơ cấu nền kinh tế, cải thiện đời sống, đẩy nhanh giải ngân trong cơ cấu nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao nhất 6 tháng cuối năm 2023.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Sở Kế hoạch đầu tư cập nhật, tham mưu lấy ý kiến các sở ngành báo cáo trước ngày 15/08. Trước mắt, tập trung hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các sở Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Y tế; UBND TP Rạch Giá tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án được giao.

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; Sở Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao: Tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô khu vực và quốc tế để thu hút khách du lịch, nhất là khách quốc tế; chú trọng khai thác thị trường khách nội địa theo mùa. Thực hiện chủ trương phát triển văn hóa xứng tầm với phát triển kinh tế, ngành văn hóa chủ trì cùng các địa phương quan tâm thường xuyên giáo dục truyền thống văn hóa, phát triển văn hóa mới có chọn lọc để vừa bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch.

Cục trưởng Cục Thống kê Đỗ Huy Công phát biểu về dự báo tình hình phát triển kinh tế trong thời gian tới

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.”

"Với những kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, các cấp các ngành, các địa phương thuộc tỉnh Kiên Giang sẽ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm theo Nghị quyết đã đề ra." ông Lâm Minh Thành khẳng định.

Đọc thêm