Kiên Giang tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND ba cấp

(PLVN) - Ngày 24/10, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND ba cấp tỉnh Kiên Giang (lần thứ hai), nhiệm kỳ 2021-2026.
Kiên Giang tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2016 sáng 24/10.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, HĐND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức 6 kỳ họp (1 kỳ họp thường lệ và 5 kỳ họp chuyên đề), xem xét và biểu quyết thông qua 63 nghị quyết (17 nghị quyết quy phạm pháp luật; 46 nghị quyết cá biệt). Còn HĐND cấp huyện tổ chức 55 kỳ họp (15 kỳ họp thường lệ, 40 kỳ họp chuyên đề), xem xét thông qua 319 nghị quyết cá biệt; HĐND cấp xã tổ chức 265 kỳ họp (144 kỳ họp thường lệ, 121 kỳ họp chuyên đề), xem xét thông qua 901 nghị quyết cá biệt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh chia sẻ tại Hội nghị.

Trong công tác tổ chức các kỳ họp, HĐND luôn đảm bảo đúng theo quy định và tiếp tục có nhiều đổi mới, chủ động, linh hoạt. Đồng thời, HĐND đã xem xét quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. HĐND tiếp tục duy trì triển khai “kỳ họp không giấy” tại tỉnh, huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về vai trò, thẩm quyền của HĐND trong việc thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Giám sát những vấn đề quan trọng của địa phương; Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra văn bản trình kỳ họp và giám sát của các Ban HĐND; Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp và giám sát của các Ban HĐND; Kinh nghiệm và giải pháp hoạt động giám sát của HĐND đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp...

Ông Lê Quốc Anh- Bí thư Thành ủy Phú Quốc phát biểu.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh đánh giá cao hoạt động của HĐND các cấp khi được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động như: Công tác chuẩn bị kỳ họp được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ hơn, nhất là về trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết; Hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào những vấn đề cử tri, dư luận quan tâm; Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì đúng quy định.

Trong thời gian tới, mỗi đại biểu HĐND phải nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật, nắm rõ quyền hạn và làm tốt trách nhiệm của mình. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động mà trọng tâm là nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND. Cạnh đó, công tác chuẩn bị nội dung phải chủ động từ sớm, từ xa, tránh “bị động, lúng túng”; công tác điều hành kỳ họp phải linh hoạt, khoa học, hợp lý, phát huy tinh thần dân chủ; gợi mở, định hướng các đại biểu HĐND tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề trọng tâm, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề mới, khó chưa có tiền lệ nhằm tạo được sự thống nhất cao trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết…

Quang cảnh hội nghị.

“Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của HĐND trên các phương tiện truyền thông để tạo cầu nối giữa cơ quan dân cử và cử tri; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả nhằm phục vụ tốt hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian tới”, Chủ tịch HĐND Mai Văn Huỳnh chia sẻ.

Đọc thêm