Kiên quyết thay thế những người làm việc kém hiệu quả

(PLVN) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019 do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 15/1, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả của Bộ, ngành Nội vụ đạt được trong năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại cần khắc phục.
Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ cần tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, trong đó quan trọng nhất là đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công. 

Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ và lộ trình đã đề ra, thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm thay thế những người làm việc kém hiệu quả. Nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ. Bộ Nội vụ cũng cần khắc phục ngay việc chậm thể chế hóa các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công tác quy hoạch bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật. 

Đọc thêm