Kinh hoàng chủ quán cầm dao chém khách hàng tử vong

(PLO) - Đến quán mua vịt về để gia đình cơm tối, anh Hồ Văn Thông (SN 1970, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã bị chủ quán cầm dao chém gục chết tại chỗ.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Vào khoảng 18h, ngày 24/7, tại quán Thoa Béo, thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ xô xát khiến một người tử vong tại chỗ.
Nạn nhân là anh Hồ Văn Thông (SN 1970), trú tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Hung thủ được xác định là Phạm Quốc Sử (SN 1966, Thái Bình). 
Theo người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên, anh Hồ Văn Thông (SN 1970) đến quán Thoa Béo để mua vịt về để gia đình ăn cơm tối. Anh Thông đã xảy ra mâu thuẫn với vợ của Phạm Quốc Sử (SN 1966), chủ quán Thoa Béo. Trong lúc mất bình tĩnh, đối tượng Sử đã cầm con dao đang chặt vịt chém vào người anh Thông khiến anh ta gục ngay tại chỗ. 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân và người thân đã đến đưa anh Thông đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do vết chém quá sâu khiến anh Thông mất nhiều máu, tử vong ngay sau đó. Đồng thời, người dân đã báo cáo sự việc lên Công an xã Lạc Hồng.
Ông Đào Văn Tráng, Phó Công an xã Lạc Hồng cho biết, khi nhận được thông báo của người dân có vụ xô xát trọng thương, chúng tôi đã đến bảo vệ hiện trường đồng thời báo lên Công an huyện Văn Lâm. Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 
Báo PLVN tiếp tục thông tin về sự việc này…. 

Đọc thêm