Kịp thời dập tắt đám cháy tại một bệnh viện ở Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Rạng sáng ngày 21/10, một đám cháy bùng phát dữ dội tại tầng 6, nhà B, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cẩm Phả đã kịp thời triển khai lực lượng chữa cháy trong đêm, ngăn chặn cháy lây lan, đảm bảo an toàn tính mạng cho hơn 200 bệnh nhân đang điều trị và cán bộ, công nhân viên, y bác sỹ của bệnh viện.

Vụ cháy diễn ra vào lúc 4h30 phút sáng, nhận được tin báo, cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cẩm Phả cùng trang thiết bị, phương tiện có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy.

Trong vòng 20 phút sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có người nào bị thương trong vụ cháy.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện tại quạt treo tường. Bên trong tòa nhà của bệnh viện rất nhiều vật liệu dễ cháy, nếu không kịp thời dập tắt để cháy lan sẽ gây thiệt hại rất lớn cho bệnh viện và nguy hiểm cho nhiều người.