Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/3, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự 20 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi sinh sống chủ yếu trên địa bàn huyện Đông Anh để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng giáo nhọn.
Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng giáo nhọn.

Được biết, nhóm thanh niên trên gồm 2 nhóm khác nhau do mâu thuẫn trên mạng xã hội đã hẹn nhau cầm nhiều giáo dài tự chế, dao kiếm đi giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, qua nắm tình hình trên mạng xã hội và các nguồn tin trinh sát, Công an huyện Đông Anh phát hiện nhóm thanh niên do Đỗ Minh Hiếu (SN 2002 ở thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001 ở thôn Đình Tràng, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội). Hai nhóm hẹn nhau ở khu vực trục đường kinh tế miền Đông, đường Cao Lỗ, quốc lộ 3 để thanh toán nhau.

Khoảng 20h30 ngày 14/3, Đỗ Minh Hiếu và Nguyễn Văn Hiếu tụ tập khoảng 20 thanh, thiếu niên đèo nhau trên nhiều xe máy cầm theo giáo dài tự chế, dao nhọn, gậy gỗ, tuýt sắt… đi thành hàng náo loạn khu vực trên. Để thị uy, cả 2 nhóm điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng chạy với tốc độ cao khoảng 70-80km/h để đi tìm nhau trên dọc các tuyến đường kinh tế miền Đông, đường Cao Lỗ, quốc lộ 3.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an huyện Đông Anh) đã triển khai nhiều mũi trinh sát vây bắt nhiều đối tượng thu giữ tại chỗ hung khí chuẩn bị gây án mà các đối tượng mang theo. Đồng thời gửi giấy mời triệu tập những đối tượng còn lại.

Ngay sau đó UBND các xã Vân Hà, Liên Hà, Uy Nỗ, Việt Hùng và thị trấn Đông Anh cũng thông báo về vụ việc đã kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên trên đèo 2 đèo 3 trên nhiều xe máy cầm theo hung khí gây rối trật tự vào tối 14/3 để ổn định tình hình.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm