Kịp thời ngăn chặn đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại cơ quan điều tra, đối tượng N.V.L khai nhận chuẩn bị vũ khí để đi "giải quyết" mâu thuẫn cá nhân nhưng chưa thực hiện đã bị phát hiện.
Đối tượng N.V.L cùng tang vật. (Ảnh: CA Quảng Ngãi)
Đối tượng N.V.L cùng tang vật. (Ảnh: CA Quảng Ngãi)

Ngày 24/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Tư Nghĩa đã thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng N.V.L (33 tuổi), thường trú ở thôn 6, xã Đức Chánh (Mộ Đức).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp với Công an xã Nghĩa Phương và các đơn vị liên quan đã kiểm tra một nhà trọ ở thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phương (Tư Nghĩa).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng N.V.L, có hành vi tàng trữ trái phép nhiều súng, đạn, dao. Trong đó, có một khẩu súng được cho là vũ khí quân dụng.

Số vũ khí được phát hiện. (Ảnh: CA Quảng Ngãi)

Số vũ khí được phát hiện. (Ảnh: CA Quảng Ngãi)

Cụ thể, tang vật được tìm thấy tại hiện trường gồm: 1 súng COLT AR15, 21 viên đạn, 1 súng hơi tự chế, nhiều viên đạn chì, 1 dao, 1 kìm cộng lực và một số vật dụng khác...

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng N.V.L khai nhận chuẩn bị vũ khí để đi "giải quyết" mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, khi N.V.L chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm