Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Công an vào cuộc vụ “vỡ hụi” tại chợ Voi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ bị “tố” lừa đảo hàng chục tỷ đồng trong vụ “vỡ hụi” ở Hà Tĩnh, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, hiện Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tổ chức thực hiện xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Công an vào cuộc vụ “vỡ hụi” tại chợ Voi

Trước đó, báo chí đã đưa tin phản ánh về việc hơn 50 hộ dân, bị hại trong vụ “vỡ hụi” có dấu hiệu biến tướng lừa đảo ở huyện Kỳ Anh cho biết, do cùng quen biết khi buôn bán tại chợ Voi (huyện Kỳ Anh), từ năm 2018, Hoàng Thị Thảo (sinh năm 1988, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (là tiểu thương chợ Voi) nhiều lần đặt vấn đề về việc huy động hàng trăm tiểu thương tham gia vào các dây hụi do Thảo đứng chủ với cam kết trả tiền và lãi sòng phẳng.

Khi lôi kéo được hàng trăm người tham gia, Thảo lập rất nhiều dây hụi, mỗi dây có 10 người. Những người tham gia phải góp cho Thảo với số tiền ít nhất 100.000 đồng/ngày. Lãi suất hàng tháng trả cho những người tham gia do Thảo quyết định. Thời gian góp trong vòng 10 tháng, mỗi tháng mở hụi 1 lần.

Cam kết là thế nhưng quy trình “hốt” hụi không công khai mà cũng do Thảo tự quyết định. Do đó, những người tham gia không biết ai là người được “hốt” hụi của mỗi kỳ.

Đến thời điểm đầu năm 2023, Thảo tuyên bố “vỡ hụi” khiến nhiều người dân rơi vào cảnh điêu đứng, bức xúc.

Công an tiếp nhận thông tin từ người dân (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Công an tiếp nhận thông tin từ người dân (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Về vấn đề này, Công an huyện Kỳ Anh hiện đang tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, đề nghị những người có liên quan và mọi công dân giữ thái độ bình tĩnh, không phát ngôn, bình luận, đăng tải các thông tin, hình ảnh về vụ việc trên môi trường mạng khi chưa có kiểm chứng; không tụ tập đông người, tổ chức đòi nợ, đòi nợ thuê hoặc có hành vi trái pháp luật khác gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Ai là người liên quan đến việc góp chung hụi và đang bị chị Hoàng Thị Thảo nợ tiền, tài sản thì trực tiếp liên hệ Công an huyện Kỳ Anh (đồng chí Nguyễn Gia Ngọc – Điều tra viên, số ĐT 098.437.0186 hoặc đồng chí Bùi Việt Cường – Điều tra viên, số ĐT 096.999.7323) để phản ánh, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Đọc thêm