Kỷ luật Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cam Ranh

(PLO) - UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa kết luận, ông Đinh Sỹ Hiệp kê khai tài sản, thu nhập không đúng và không giải trình biến động tài sản, nguồn gốc tài sản hằng năm; xây dựng nhà ở không phép; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo việc thực hiện sinh hoạt chi bộ...
Kỷ luật Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cam Ranh

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đinh Sỹ Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cam Ranh về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa kết luận: Ông Hiệp kê khai tài sản, thu nhập không đúng và không giải trình biến động tài sản, nguồn gốc tài sản hằng năm; xây dựng nhà ở không phép; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo việc thực hiện sinh hoạt chi bộ.

Trong quá trình kiểm điểm, ông Hiệp luôn quanh co, đổ lỗi cho khách quan, ý thức tự phê bình kém, không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm.

"Căn cứ vào các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Đinh Sỹ Hiệp", UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định.

Đọc thêm