Kỹ sư công nghệ thông tin điều hành mại dâm online

(PLO) - Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, nhưng không bằng lòng với công việc và mức thu nhập nhàng nhàng của một kỹ sư, Trần Minh Triều đã thành lập một cơ sở massage online để hành nghề môi giới mại dâm trá hình.
Trần Minh Triều. Ảnh: CA cung cấp
Trần Minh Triều. Ảnh: CA cung cấp
Công an quận 4, TPHCM cho biết, vừa triệt phá một đường dây môi giới mại dâm online với quy mô khá lớn mà người điều hành chính là một kỹ sư công nghệ thông tin.
Động mại dâm online của Trần Minh Triều được thành lập từ năm 2012, núp bóng bởi một trang website dịch vụ massage tại gia dành cho nam giới.

Nhân viên massage của Triều chủ yếu là các nữ tiếp viên được thu thập từ các cơ sở massage kích dục, quán karaoke ôm…sau đó được Triều gắn cho cái “mác” kỹ thuật viên xoa bóp, bấm huyệt tại gia với đầy đủ  thông tin, mã số, giá cả…đăng công khai lên trên trang web.

Khi khách truy cập vào trang web của Triều và chọn lựa xong, chỉ cần gọi điện thoại đến, Triều sẽ điều hành “nhân viên” đi phục vụ khách ở bất cứ chỗ nào khách yêu cầu.
Ban đầu, để có thể hoạt động bằng nghề này, Triều phải lân la các quán karaoke ôm, các cơ sở massage kích dục để tìm “nhân viên” phục vụ. Sau một thời gian hoạt động, các nhân viên tự rỉ tai nhau và chủ động tìm đến với cơ sở của Triều xin việc làm. Từ đó, cơ sở của Triều hoạt động với một số lượng gái mại dâm khá lớn.
Nắm được thông tin  về cơ sở mại dâm này, sau nhiều ngày theo dõi, ngày 15/10, cơ quan công an đã triệt phá đường dây của Triều tại một khách sạn trên địa bàn quận 4, khi hai tiếp viên đến đây phục vụ khách.
Từ lời khai của các nữ tiếp viên bán dâm, công an tạm giữ 11 người có liên quan để làm rõ, trong đó có Triều. 
Tại cơ quan điều tra, Triều khai nhận điều hành đường dây mại dâm với khoảng 30 gái mại dâm được đăng trên web, với giá bán dâm dao động từ 1,3  đến 2 triệu đồng/lượt, trong đó Triều thu 500 nghìn đồng tiền môi giới. 
Qua điều tra xác minh của cơ quan công an được biết, Trần Minh Triều từng tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM năm 2006. 
Tuy nhiên, Triều không làm việc đúng chuyên ngành đã được đào tạo là kỹ sư công nghệ thông tin mà lại thành lập web để bắt đầu hoạt động môi giới mại dâm. 
Ngày 22/10, cơ quan công an cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Minh Triều (tự Hùng, SN 1984, quê Gia Lai) về hành vi “Môi giới mại dâm”./.

Đọc thêm