Kỳ vọng từ đô thị trẻ 'bảy dòng sông'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tuần lễ du lịch và xúc tiến đầu tư TP Ngã Bảy lần II – năm 2025 vừa được tổ chức đã gây ấn tượng, thu hút đông đảo người dân và du khách bởi chủ đề: “Điểm hẹn bảy dòng sông - Tình anh bán chiếu”. Chủ đề vừa gợi nhớ về văn hóa vùng miền, đặc thù về vị thế và hứa hẹn về tiềm năng phát triển của vùng đất được mệnh danh “kinh đô vùng sông nước”.

Từ “điểm hẹn bảy dòng sông”…

Địa danh Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) từ xa xưa đã đi sâu vào tiềm thức của người dân địa phương. Nhắc tới Ngã Bảy gợi nhớ đến “Chợ nổi Ngã Bảy” và bài vọng cổ “Tình anh bán chiếu” của cố soạn giả Viễn Châu. Vùng đất Ngã Bảy – Phụng Hiệp được hình thành mới 110 năm (1915-2025), còn khá non trẻ so với những vùng đất khác của Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, Ngã Bảy là đô thị trẻ trong vùng khi chỉ thành lập được 20 năm, 10 năm là đô thị loại III và 5 năm trở thành thành phố thuộc tỉnh. Tuy nhiên, nơi đây lại có vị thế địa lý và địa hình đặc biệt.

Về đường bộ, Ngã Bảy có vị trí chiến lược của tỉnh và khu vực, là nơi kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, như: tuyến Quốc lộ 1A; tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp - Cà Mau đã tạo sự lưu thông thuận lợi giữa thành phố Ngã Bảy với các tỉnh, thành trong khu vực như Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng… Bên cạnh đó, thành phố Ngã Bảy còn là điểm hội tụ của 7 tuyến kênh xáng lớn đưa Ngã Bảy trở thành đầu mối giao thông đường thủy quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó tạo nên những tiềm năng và lợi thế lớn thúc đẩy sự phát triển của Ngã Bảy.

Một góc TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Ảnh từ Internet)

Một góc TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Ảnh từ Internet)

Tiếp nối thành công của năm 2024, năm 2025 TP Ngã Bảy tiếp tục tổ chức “Tuần lễ du lịch và xúc tiến đầu tư”. Tại sự kiện, những nét đặc sắc và hấp dẫn của Ngã Bảy như được “thu nhỏ” để giới thiệu một cách tổng quát đến với du khách gần xa. Qua đó, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Ngã Bảy đến với du khách, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và làng nghề truyền thống, ẩm thực, đặc sản của địa phương gắn với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội Ngã Bảy. Du khách sẽ được “mục sở thị” và tận hưởng không gian du lịch, văn hóa, không gian ẩm thực miệt vườn sông nước. Đồng thời, hòa mình với những câu chuyện “Ngã Bảy xưa và nay” cùng soạn giả, nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng.

Chia sẻ về tên chủ đề đặc biệt của sự kiện, ông Lê Hoàng Xuyên – Chủ tịch UBND TP Ngã Bảy cho biết, chủ đề “Thành phố Ngã Bảy - Điểm hẹn bảy dòng sông - Tình anh bán chiếu” muốn gợi cho Nhân dân và du khách những ký ức về nơi được mệnh danh là “kinh đô sông nước” với địa danh “chợ nổi Ngã Bảy” cùng bài vọng cổ “Tình anh bán chiếu” của cố soạn giả Viễn Châu, đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân và du khách gần xa.

Ngã Bảy là địa phương có nhiều tiềm lực phát triển văn hóa, du lịch

Ngã Bảy là địa phương có nhiều tiềm lực phát triển văn hóa, du lịch

Từ nền tảng văn hóa địa phương đặc trưng, du khách đến với Ngã Bảy là đến với những câu chuyện đặc sắc với đa dạng các loại hình du lịch. Đam mê và thích trải nghiệm thì du khách có thể khám phá các khu du lịch sinh thái miệt vườn với đa dạng các loại trái cây. Nếu muốn hòa mình với thiên nhiên, sông nước có thể tham quan Điểm Cầu tàu Chợ nổi Ngã Bảy và tham quan các điểm du lịch bằng đường sông.

Già Lam Cổ Tự là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở TP Ngã Bảy

Già Lam Cổ Tự là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở TP Ngã Bảy

Bên cạnh đó, ở TP Ngã Bảy còn có Khu di tích lịch sử cấp quốc gia “Ủy ban Liên hợp Đình chiến Nam Bộ” dành cho những du khách đam mê tìm hiểu lịch sử và Đình thần Phụng Hiệp thể hiện rõ nét văn hóa, tín ngưỡng dân gian Nam Bộ. Về du lịch, tâm linh, ở TP Ngã Bảy thu hút du khách bởi các địa điểm như: Nhà thờ Nữ vương Hòa Bình, Chùa Giác Long… Đặc biệt là Già Lam Cổ tự với kiến trúc Ấn Độ độc đáo. Nơi đây còn được biết đến là ngôi chùa có hàng trăm pho tượng và có tượng ngựa Xích thố 50 lượng vàng có đầy đủ nội tạng… Tất cả tạo nên một “bức tranh” du lịch độc đáo, đa dạng của TP Ngã Bảy.

… Đến đô thị trẻ năng động, văn minh, hiện đại

Bên cạnh du lịch, Ngã Bảy cũng hội đủ điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại-dịch vụ và tiềm năng trở thành trung tâm đầu mối phát triển kinh tế của tỉnh và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy tiềm năng, lợi thế này, những năm qua, thành phố Ngã Bảy đã đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo động lực để địa phương phát triển bền vững. Đến nay, Ngã Bảy ngày càng khẳng định lợi thế, tiềm năng phát triển đầy năng động của một thành phố trẻ.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Ngã Bảy đã tập trung huy động mọi nguồn lực mở rộng không gian đô thị, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp. Tổng giá trị sản xuất đạt 101,74%, tốc độ tăng bình quân hằng năm 16,76%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc, thu hút hơn 160.000 lượt khách, doanh thu hơn 67 tỷ đồng. Thành phố huy động được hơn 6.400 tỷ đồng từ doanh nghiệp để đầu tư vào 13 dự án mở rộng không gian đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt phục vụ cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Mạng lưới y tế được củng cố, chất lượng khám và điều trị bệnh được nâng lên; 100% trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia; văn hóa thể thao được quan tâm đầu tư và phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lên. Đây là tiền đề để thành phố tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển theo hướng đô thị năng động, văn minh, hiện đại và bền vững.

Ông Lê Hoàng Xuyên – Chủ tịch UBND TP Ngã Bảy cho biết, chính quyền và Nhân dân địa phương phấn đấu xây dựng Ngã Bảy trở thành đô thị trẻ, năng động, văn minh, hiện đại

Ông Lê Hoàng Xuyên – Chủ tịch UBND TP Ngã Bảy cho biết, chính quyền và Nhân dân địa phương phấn đấu xây dựng Ngã Bảy trở thành đô thị trẻ, năng động, văn minh, hiện đại

Ông Lê Hoàng Xuyên – Chủ tịch UBND TP Ngã Bảy cho biết, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh, Ngã Bảy tập trung phát triển kinh tế, ưu tiên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng đội ngũ cán bộ-công chức-viên chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thành phố Ngã Bảy quyết tâm trở thành đô thị hiện đại, thông minh, là “điểm đến an toàn, thân thiện, đầu tư hấp dẫn, tiềm năng” trong lòng du khách và bè bạn gần xa trên hành trình khám phá văn hóa, du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đọc thêm