Kỳ World Cup cuối của Eden Hazard

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 7/12, thủ quân tuyển quốc gia Bỉ - Eden Hazard chính thức nói lời chia tay đội tuyển sau thất bại ê chề tại World Cup 2022.
(Ảnh: FIFA)
(Ảnh: FIFA)

Vốn được đánh giá là một đội tuyển mạnh khi từng giành hạng 3 ở World Cup 2018 và đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA. Thế nhưng tuyển Bỉ lại có màn thể hiện thất vọng ở World Cup năm nay khi không thể vượt qua được vòng đấu bảng.

Dù khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Canada ở lượt trận đầu bảng F nhưng lại không “đầu xuôi đuôi lọt” khi để thua sốc 0 - 2 trước Maroc và chỉ có thể cầm hoà trước Croatia. Kết quả tuyển Bỉ chỉ có được 4 điểm sau hai lượt trận và chính thức dừng bước ngay sau khi vòng bảng khép lại.

Từ thất bại đáng xấu hổ trên, HLV trưởng Roberto Martinez xin từ chức. Sau đó Liên đoàn Bóng đá Bỉ đã xác nhận thông tin trên chỉ bằng thông báo vỏn vẹn 24 chữ trên Twitter, thay vì đăng thông báo trên trang web chính thức.

Tâm thư Eden Hazard gửi đến người hâm mộ.

Tâm thư Eden Hazard gửi đến người hâm mộ.

Mới đây nhất, đội trưởng đội tuyển Bỉ - Eden Hazard là người tiếp theo rời đi khi thông báo từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Trên trang Facebook cá nhân chính thức của mình, Eden Hazard thông báo rằng: “Hôm nay, sự nghiệp thi đấu của tôi sẽ sang một trang khác. Cảm ơn tình yêu của mọi người. Cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người và những điều hạnh phúc tôi có được kể từ năm 2008 đến nay. Thế hệ cầu thủ tiếp theo đã sẵn sàng. Tôi sẽ nhớ các bạn rất nhiều”.

Quyết định của này của thủ quân Eden Hazard đã khiến cho những người hâm mộ đội tuyển Bỉ không khỏi tiếc nuối. Nhìn lại hành trình, Eden Hazard được gọi lên tuyển Bỉ vào năm 2008. Sau hơn 14 năm gắn bó, cầu thủ sinh năm 1991 ra sân 126 trận, ghi được 33 bàn thắng trên mọi đấu trường cho “Quỷ đỏ”.

Đọc thêm