Lạ lùng vụ Trưởng khoa Dược tự ý mượn thuốc gây tê?

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện trường hợp của ông Nguyễn Văn Ngọc, Quyền Trưởng khoa Dược - BVĐK Quảng Nam đã tự ý đi mượn thuốc “gây tê” không có chứng từ, hóa đơn và không có sự chấp thuận của bệnh viện.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện trường hợp của ông Nguyễn Văn Ngọc, Quyền Trưởng khoa Dược - BVĐK Quảng Nam đã tự ý đi mượn thuốc “gây tê” không có chứng từ, hóa đơn và không có sự chấp thuận của bệnh viện.

Chiều 10/8, Đoàn kiểm tra của BVĐK Quảng Nam do ông Trần Tấn Dũng, Trưởng khoa Hồi sức làm Trưởng đoàn đã làm việc với ông Vũ Tuân, Phó trưởng khoa Dược, BVĐK Trung ương Quảng Nam đóng trên địa bàn huyện Núi Thành - ông Tuân thừa nhận: “Vào ngày 27/5, ông Nguyễn Văn Ngọc đã gọi điện thoại trực tiếp cho tôi mượn 10 ống thuốc Marcaine Spinal Heavy và nhờ tôi đem về giúp.

doan
Đoàn kiểm tra của BVĐK Quảng Nam làm việc với Khoa dược BVĐK Trung ương Quảng Nam để làm rõ việc cho mượn thuốc.

Theo yêu cầu của ông Ngọc, chiều ngày 27/5, tôi đã lấy 10 ống thuốc Marcaine Spinal Heavy có số lô là 2874 và có hạn dùng là tháng 10-2012 của khoa Dược, BVĐK Trung ương Quảng Nam đem về Tam Kỳ đưa cho ông Ngọc mượn để chuyển vào kho dược.

Ông Ngọc chỉ gọi điện mượn thuốc chứ không đến nơi mượn và cũng có giấy giới thiệu nào cử đi mượn thuốc của Ban giám đốc BVĐK Quảng Nam”.

Việc tự ý đi mượn thuốc của ông Ngọc, Ban giám đốc và Chủ tịch Hội đồng kiểm nhập thuốc chữa bệnh (gọi tắt là HĐKN) của BVĐK Quảng Nam cũng như tất cả 11 thành viên của HĐKN không được biết và cũng không biết ông Ngọc mượn thuốc về làm gì.

Ban giám đốc BVĐK Quảng Nam cũng không viết, không ký giấy giới thiệu cử trực tiếp ông Ngọc đi mượn thuốc ở BVĐK Trung ương Quảng Nam…

Ông Đoàn Quang Chiến, Trưởng phòng Tài vụ, thành viên HĐKN của BVĐK Quảng Nam nói: “HĐKN thuốc chữa bệnh của BVĐK Quảng Nam được "xây dựng" rất nghiêm ngặt, chặt chẽ vì liên quan trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Trước khi nhập thuốc vào kho phải tổ chức buổi kiểm nhập, phải có mặt đầy đủ của 11 thành viên, đặc biệt là Chủ tịch HĐKN kiểm tra chất lượng thuốc bằng cảm quan (dù chỉ là 1 ống thuốc hoặc 1 viên thuốc).

Khi đã đạt yêu cầu, tiến hành lập biên bản kiểm nhập theo mẫu quy định của Bộ Y tế, các thành viên hội đồng đồng ký tên. Tuy nhiên, việc âm thầm đi mượn thuốc Marcaine Spinal Heavy của ông Ngọc cho vào kho thì HĐKN không biết”.

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm nhập thuốc của Sở y tế Quảng Nam.
Quyết định thành lập Hội đồng kiểm nhập thuốc của Sở y tế Quảng Nam.

Khi vụ việc bị “lộ”, ông Ngọc đối phó bằng cách lập một biên bản kiểm nhập bằng một mẫu biên bản viết tay (sai quy định biên bản mẫu của Bộ Y tế ban hành) có chữ ký của ông Ngọc, dược sỹ trung học Lê Thị Thế Cường (thủ kho) và dược sỹ trung học Huỳnh Thanh Hải (đang tập sự tại khoa Dược) để hợp thức hóa cho việc đi mượn thuốc gây tê tủy sống.

Tệ hại hơn, bà Hải là nhân viên tập sư, không có mặt trong 11 thành viên của HĐKN vẫn ký tên vào biển bản kiểm nhập “đối phó” này.

Biên bản “đối phó” đã bị đoàn kiểm tra của bệnh viện thu giữ.

Sáng nay, phóng viên PLVN Online liên hệ làm việc với ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc BVĐK Quảng Nam và ông Nguyễn Văn Ngọc, Quyền trưởng khoa Dược nhưng đều bị hai người từ chối tiếp xúc.

Gia Hân – Trương Tam

Đọc thêm