Làm “cẩu tặc”, xe ôm lãnh án

(PLO) - Ngày 9/12, TAND TX. Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã xét xử công khai đối với bị cáo Lê Quang Hải (SN 1972) về tội “trộm cắp tài sản”.
Làm “cẩu tặc”, xe ôm lãnh án
Vào lúc 17h30 ngày  28/3/2013, Hải chở một người khách về xã Hương  Toàn (TX.Hương Trà) sau đó đến nhà bạn là Nguyễn Tâm Quyến (trú tại xã Hương Toàn) để uống rượu. 
Trong lúc ngồi uống rượu, Quyến thấy con chó của ông Hồ Đăng Nghi (ở cạnh nhà Quyến) đang vào nhà nên bảo Hải bắt chó bán lấy tiền uống rượu. Để thực hiện ý đồ đó, Quyến lấy thức ăn ném cho chó ăn rồi giữ đè xuống đất, còn Hải lấy bao tải bỏ con chó vào buộc lại, mang đến quán nhậu Tuấn Nghĩa tại tổ dân phố 1, P.Hương Chữ (TX. Hương Trà) bán với giá 50.000 đồng. 
Căn cứ Khoản 1 Điều 138, Điểm g, p Khoản 1 Điều 46, Điều 60 Bộ luật Hình sự, TAND TX. Hương Trà tuyên phạt Lê Quang Hải 6 tháng tù. Được biết, Hải đã từng bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cưỡng bức đi lao động 2 năm tại Trại giam Bình Điền vì vi phạm pháp luật nhiều lần; các năm 1994, 1996, 2002 bị TAND tỉnh Thừa Thiên  Huế, TAND TP.Huế xử phạt 133 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” và năm 2006, 2007 bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và CA P.Hương Long xử phạt hành chính gần 2 triệu đồng. Trước đó, Nguyễn Tâm Quyến đã bị Công an TX.Hương Trà xử phạt hành chính. 

Đọc thêm