Làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hoài (sinh năm 1980), trú tại thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hoài.
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hoài.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 6 - 7/2023, Trần Văn Hoài cùng Nguyễn Thị Thuận (SN 1990, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; tạm trú thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) đưa thông tin về việc có quen biết với nhiều người làm việc ở Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị, có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau khi có được lòng tin của người dân, các đối tượng trên đã liên hệ với 1 đối tượng khác để làm giả sổ đỏ nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà con.

Bằng thủ đoạn này, hai đối tượng trên đã chiếm đoạt của bà N.T.H. (SN 1974, trú khu phố 9, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) số tiền 530 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm