Lâm tặc liều lĩnh tấn công kiểm lâm, cướp gỗ tang vật

(PLO) - Một nhóm lâm tặc đã liều lĩnh đâm vào xe công vụ, khống chế, tấn công lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình để cướp gỗ tang vật, phương tiện rồi tẩu thoát.
Các đối tượng liều lĩnh lao vào tấn công và khống chế kiểm lâm. (Ảnh do kiểm lâm cung cấp)
Các đối tượng liều lĩnh lao vào tấn công và khống chế kiểm lâm. (Ảnh do kiểm lâm cung cấp)

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Việt Nam vào chiều 22/9, ông Lê Thanh Tịnh – Giám đốc Ban quản lý, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng xác nhận: Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h40 chiều 21/9, tại khu vực vùng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, trên đường vào xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), cách đường Hồ Chí Minh khoảng 2km.

Gỗ lậu được đưa lên xe máy để tẩu tán. (Ảnh do kiểm lâm cung cấp)
Gỗ lậu được đưa lên xe máy để tẩu tán. (Ảnh do kiểm lâm cung cấp)

Thời điểm trên, nhận nguồn tin báo có 1 chiếc xe ô tô 16 chỗ đang vận chuyển gỗ trái phép từ khu rừng xã Hóa Sơn ra xã Hóa Hợp, Tổ Kiểm lâm cơ động số 2 phối hợp với lực lượng của Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn (thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng) đã triển khai lực lượng vây bắt.

Khi tổ công tác đến thôn Đa Năng, xã Hóa Hợp thì phát hiện chiếc xe ô tô hiệu TOYOTA 16 chỗ, BKS 73B – 002.01 đang vận chuyển gỗ từ rừng ra, đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế tên là Đinh Minh Tưởng (trú tại thôn Tăng Hoá, xã Hoá Sơn) không những không hợp tác mà nhảy xuống xe chạy đến xe ô tô làm nhiệm vụ của tổ công tác cầm đá ném vào xe và dùng kiếm, ống tuýp sắt liên tục đe dọa.

Lâm tặc tẩu tán gỗ (Ảnh do kiểm lâm cung cấp).
Lâm tặc tẩu tán gỗ (Ảnh do kiểm lâm cung cấp).

Theo lời Tổ phó Thắng, trước khi phát hiện xe ô tô khách chở gỗ, lực lượng kiểm lâm đã biết có một nhóm người trên 4 xe máy theo sau mang theo dao, kiếm, ống tuýp sắt và 3 xe máy chạy theo xe chở gỗ lậu để áp tải.

Khi ông Thắng vào trong xe chở gỗ, khóa chốt để khống chế không cho xe này lưu thông thì những người khác bên ngoài đập cửa xe, đe dọa. Một đối tượng khác có tên Thượng (trú tại thôn Đa Năng) cầm thanh kiếm khoảng dài khoảng 55cm và ống tuýp sắt khoảng 60cm mở được cửa xe bên phụ lao lên, đâm vào mặt ông Thắng và nói: “Mày mở cửa xuống không tao đâm chết!”.

Tổ phó Dương Quyết Thắng bị thương bên hông do người đàn ông tên Thượng dùng kiếm đâm trúng. (Ảnh do kiểm lâm cung cấp)
Tổ phó Dương Quyết Thắng bị thương bên hông do người đàn ông tên Thượng dùng kiếm đâm trúng. (Ảnh do kiểm lâm cung cấp)

Thượng tiếp tục dùng kiếm khiến ông Thắng bị thương, đồng thời mở cửa xe cho các đối tượng khác lên xe hành hung ông Thắng

Chưa dừng lại, nhóm này lái xe16 chỗ đâm thẳng vào xe của tổ công tác khiến thùng xe bị móp nặng. Xe chở gỗ bị mất lái lao xuống ruộng. Nhóm đối tượng tiếp tục cầm dao, rựa, kiếm và ống tuýp tiếp tục đánh đuổi tổ công tác, không cho họ tiến lại gần xe gỗ để bảo vệ hiện trường.

Gỗ lậu tại hiện trường khi nhóm đối tượng hất khỏi xe ô tô để tẩu tán. (Ảnh do kiểm lâm cung cấp)
Gỗ lậu tại hiện trường khi nhóm đối tượng hất khỏi xe ô tô để tẩu tán. (Ảnh do kiểm lâm cung cấp)

Cùng lúc này, 1 ô tô bán tải màu xanh BKS 73C – 0004 do đối tượng tên Tám (trú tại thôn Đa Năng) điều khiển ập đến. “Tám nhảy xuống xe cầm theo 1 cây rựa, liên tục múa may và chỉ thẳng vào mặt các cán bộ kiểm lâm đe dọa: “Bọn bay giám bắt gỗ bọn tao à? Thằng nào bước lại đây tao chém chết...”

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi nhiều người khác tiếp tục ập đến, dàn thành hàng, khống chế lực lượng kiểm lâm và lật gỗ ra khỏi xe ô tô đưa lên xe máy để tẩu tán tang vật. Một số người khác lên xe 16 chỗ, nổ máy rồ ga tẩu thoát.

Trong lúc giằng co với lâm tặc để quyết tâm thu giữ gỗ và phương tiện vận chuyển, tổ công tác của kiểm lâm đã thu giữ lại được 4 hộp gỗ gối, thuộc nhóm IV, có khối lượng hơn 0,310m3, đưa về tạm giữ tại Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn.

Nhóm lâm tặc tẩu tán gỗ lậu trước sự bất lực của lực lượng kiểm lâm quá mỏng. (Ảnh do kiểm lâm cung cấp)
Nhóm lâm tặc tẩu tán gỗ lậu trước sự bất lực của lực lượng kiểm lâm quá mỏng. (Ảnh do kiểm lâm cung cấp)

“Đây là vụ việc mang tính chất rất nghiêm trọng khi các đối tượng vận chuyển gỗ lậu táo tợn, sẵn sàng đe dọa, chống trả và hành hung lực lượng kiểm lâm khi bị phát hiện, bắt giữ.

Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã có các văn bản báo cáo toàn bộ vụ việc gửi Công an, UBND huyện Minh Hóa để có phương án điều tra, xử lý nghiêm về hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng này” – ông Lê Thanh Tịnh – Giám đốc Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cho hay./.

Đọc thêm