Làm tốt công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt nhất

(PLVN) - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Quốc hội quyết định vào chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng trong nhiệm kỳ mới.

Tại Bến Tre, để chuẩn bị mọi mặt cho cuộc bầu cử, các cấp đã tổ chức xong hiệp thương lần thứ nhất, xác định cơ cấu, số lượng, thành phần. Đối với đại biểu Quốc hội đã xác định 15 người ứng cử để đến hiệp thương lần thứ 3 thì còn lại 13 người. HĐND tỉnh có 92 người, đến hiệp thương lần thứ ba còn 87 người. Cấp huyện có 593 người, đến hiệp thương lần thứ ba còn 300 người. Cấp xã có 7.921 người, hiệp thương lần thứ ba còn 4.069 người.

Kỳ họp thứ 3 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre. Ảnh: Thu Huyền
Kỳ họp thứ 3 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre. Ảnh: Thu Huyền

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre Phan Văn Mãi cho biết, từ nay đến ngày bầu cử, Bến Tre sẽ tập trung thực hiện nhiều nội dung trọng tâm, cốt lõi. Theo đó, Bến Tre sẽ khẩn trương căn cứ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương để tiến hành rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị bầu cử đạt được kết quả tốt nhất.

Tỉnh sẽ tập trung triển khai thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 21 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Tiến hành cấp phát kinh phí, in ấn tài liệu cũng như chuẩn bị các điều kiện về công tác hậu cần với tinh thần tiết kiệm nhất.

Bên cạnh đó, Bến Tre cũng tiến hành điều tra, lập niêm yết danh sách cử tri, phân chia khu vực bầu cử, lập các tổ bầu cử. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động của mình, làm cơ sở để cử tri lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Ủy ban bầu cử tổ chức tập huấn cho các ban bầu cử, gắn với việc kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệp vụ liên quan đến công tác bầu cử các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền để người dân biết, tham gia bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Các cơ quan chức năng đảm bảo những điều kiện để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các điều kiện cần thiết khác để cuộc bầu cử tiến hành thành công.

Bến Tre đã tổ chức xong các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ảnh: Trương Hùng
Bến Tre đã tổ chức xong các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ảnh: Trương Hùng

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên và bà con cử tri tỉnh nhà tích cực tham gia công tác chuẩn bị cũng như đi bầu cử để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong tỉnh được diễn ra thành công tốt đẹp.

Hai tỉnh Tiền Giang và Long An cũng tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử sắp tới. Tính đến nay, tại Tiền Giang có 12 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; 105 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Long An, 14 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; 112 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tất cả hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tại Long An đã được Ủy ban bầu cử tỉnh bàn giao cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An. 

Đọc thêm