Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

(PLVN) - Sáng 18/9, lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp cao tại Nhà tang lễ quốc gia.

Sáng nay (18/9), tang lễ Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang Cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh VGP

Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh VGP

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 18/9; Lễ truy điệu hồi 12 giờ 30 phút, Lễ đưa tang hồi 13 giờ 5 phút, Lễ an táng hồi 17 giờ 15 phút cùng ngày tại Công viên Thiên Đức (xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, các đoàn đại biểu đã vào viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu; đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; đoàn Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Gia đình Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Tham gia đoàn viếng, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP.

Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia buồn cùng gia quyến đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia buồn cùng gia quyến đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP.

Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia buồn cùng gia quyến Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia buồn cùng gia quyến Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP.

Tiếp theo đó, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng.

Đoàn Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP.

Đoàn Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP.

Đoàn Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Mai Văn Chính, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Đoàn Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP.

Đoàn Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh VGP.

Đoàn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Gia đình Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam gửi vòng hoa kính viếng.

Đến viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh còn có đoàn đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; đại diện các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường... thuộc Bộ Quốc phòng; các đoàn đại biểu quốc tế...

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15/5/1957, tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Trú quán: Số nhà 74, đường Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; vào Đảng ngày 13/7/1983.

Quá trình công tác

Từ tháng 10/1976 đến tháng 8/1977: Chiến sĩ Đoàn 871, học viên Trường Văn hóa, Bộ Quốc phòng.

Từ tháng 9/1977 đến tháng 10/1979: Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Từ tháng 11/1979 đến tháng 8/1980: Chiến sĩ d18, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.

Từ tháng 9/1980 đến tháng 7/1984: Học viên Trường SQKT Thông tin; Đại học Ngoại ngữ Quân sự (nay là Học viện Khoa học Quân sự).

Từ tháng 8/1984 đến tháng 8/1988: Trợ lý nghiệp vụ Phòng 3, Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu, tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Cam-pu-chia.

Từ tháng 9/1988 đến tháng 6/1989: Đồng chí được cử đi đào tạo nghiệp vụ tại Học viện Tình báo Liên Xô.

Từ tháng 7/1989 đến tháng 8/1993: Phó Trưởng phòng 3, Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu.

Từ tháng 9/1993 đến tháng 12/1994: Trưởng phòng 9, Cục 12, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Từ tháng 01/1995 đến tháng 10/1999: Phó Cục trưởng, Cục Trưởng Cục 12, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Từ tháng 11/1999 đến tháng 02/2009: Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Trưởng, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Tháng 3/2009: Đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tháng 01 năm 2011 đồng chí Nguyễn Chí Vịnh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là Ủy viên Quân ủy Trung ương. Tháng 01 năm 2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tháng 10/2021: Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ theo chế độ.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII.

Đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng tháng 02 năm 2002; Trung tướng tháng 12 năm 2004; Thượng tướng tháng 12 năm 2011.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý:

Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Hữu nghị của Liên bang Nga; Huân chương Ít-xa-la hạng Nhì của Nhà nước Lào; Huân chương Anh dũng hạng Nhì của Nhà nước Lào; Huân chương Antonio Maceo của Nước Cộng hòa Cu-ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Cam-pu-chia; Huân chương Đại thập tự của Cam-pu-chia; Huân chương Mặt trời mọc tia sáng vàng của Nhật Bản; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau khi thực hiện nghi thức viếng, đại biểu các đoàn đã ghi sổ tang tưởng nhớ, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết trong sổ tang và gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình: “Đồng chí là vị tướng lĩnh có tầm nhìn chiến lược, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, Nhân dân và Quân đội, nhất là trong lĩnh vực tình báo, đối ngoại Quốc phòng. Người đồng chí, người anh em, người bạn vô cùng quý mến, người đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp tình báo Quân đội, đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Xin kính viếng tiễn biệt đồng chí và xin chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình!”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết trong sổ tang và gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình: “Đồng chí là vị tướng lĩnh có tầm nhìn chiến lược, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, Nhân dân và Quân đội, nhất là trong lĩnh vực tình báo, đối ngoại Quốc phòng.

Người đồng chí, người anh em, người bạn vô cùng quý mến, người đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp tình báo Quân đội, đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Xin kính viếng tiễn biệt đồng chí và xin chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình!”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc Thượng tướng, Giáo sư, tiến sĩ, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Người đồng chí, người anh em, người bạn vô cùng quý mến; người đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp tình báo quân đội, đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin kính viếng tiễn biệt đồng chí và xin chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc Thượng tướng, Giáo sư, tiến sĩ, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Người đồng chí, người anh em, người bạn vô cùng quý mến; người đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp tình báo quân đội, đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin kính viếng tiễn biệt đồng chí và xin chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình”.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi sổ tang và bày tỏ thành kính chia buồn cùng toàn thể gia quyến Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: "Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác tình báo, công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội chính quy, hiện đại; đóng góp to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hơn 40 năm trong quân ngũ, luôn giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình cách mạng; ở cương vị nào cũng nêu cao trách nhiệm, tâm huyết, tận tuỵ với nhiệm vụ được giao. Thành kính chia buồn cùng toàn thể gia quyến đồng chí Nguyễn Chí Vịnh".
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi sổ tang và bày tỏ thành kính chia buồn cùng toàn thể gia quyến Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: "Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác tình báo, công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội chính quy, hiện đại; đóng góp to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Hơn 40 năm trong quân ngũ, luôn giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình cách mạng; ở cương vị nào cũng nêu cao trách nhiệm, tâm huyết, tận tuỵ với nhiệm vụ được giao. Thành kính chia buồn cùng toàn thể gia quyến đồng chí Nguyễn Chí Vịnh".

Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - ghi trong sổ tang: "Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Gần nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và người đảng viên cộng sản, một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Đồng chí là người cán bộ, chỉ huy, vị tướng của Quân đội gương mẫu, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, quyết đoán, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, ngành Tình báo quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia; sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, giàu lòng nhân ái, gắn bó, yêu thương đồng chí, đồng đội và gần gũi mọi người. Đồng chí là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, noi theo. Vĩnh biệt đồng chí, cán bộ, chiến sĩ toàn quân bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn; xin dâng nén tâm nhang tiễn biệt đồng chí về nơi yên nghỉ cuối cùng và gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến" - Đại tướng Phan Văn Giang ghi.
Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - ghi trong sổ tang: "Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Gần nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và người đảng viên cộng sản, một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Đồng chí là người cán bộ, chỉ huy, vị tướng của Quân đội gương mẫu, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, quyết đoán, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, ngành Tình báo quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia; sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, giàu lòng nhân ái, gắn bó, yêu thương đồng chí, đồng đội và gần gũi mọi người. Đồng chí là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, noi theo.

Vĩnh biệt đồng chí, cán bộ, chiến sĩ toàn quân bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn; xin dâng nén tâm nhang tiễn biệt đồng chí về nơi yên nghỉ cuối cùng và gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến" - Đại tướng Phan Văn Giang ghi.

Đọc thêm