Lãnh đạo khối BRICS bàn về nguy cơ ­­­chiến tranh thương mại

(PLO) - Lãnh đạo của các nền kinh tế mới nổi BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, ngày 25/7 nhóm họp ở Johannesburg (Nam Phi) với nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu là trọng tâm trong chương trình nghị sự của Hội nghị. 
Các nhà lãnh đạo BRICS. (Ảnh: KT/VOV)
Các nhà lãnh đạo BRICS. (Ảnh: KT/VOV)

Theo AFP, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kéo dài trong 3 ngày này có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ngoài ra, một số nhà lãnh đạo châu Phi cũng tham dự với tư cách khách mời.

Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm BRICS diễn ra trong bối cảnh lập trường cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dấy lên những lo ngại về một chiến tranh thương mại toàn diện trên toàn cầu. Giới chức một số nước cho biết các vấn đề thương mại sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận. 

Nhóm BRICS chiếm 40% dân số toàn cầu và có thành viên là một số nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới. Các nhà phân tích cho rằng, chính sách thương mại của Mỹ có thể sẽ tạo động lực mới để các nước này có thể tìm được tiếng nói thống nhất và phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra.