Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

(PLVN) - Sáng 27/7, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đìa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỉ niệm 73 năm ngày Thương Binh- Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020).
Các đại biểu dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh
Các đại biểu dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH TƯ Đảng, BÍ thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDDND Tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;Bùi Văn Quang – chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy – Phú bí thư thường trực tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo thành phố Việt Trì, xã Chu Hóa.

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang dâng hoa tại bia ghi danh các liệt sĩ

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang dâng hoa tại bia ghi danh các liệt sĩ

Trải qua các cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc hàng vạn thanh niên Đất Tổ lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có hơn 18.300 người con ưu tú đã  hi sinh nằm lại chiến trường để bảo vệ bình yên cho đất nước.Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân luôn chăm lo cho các đối tượng chính sách.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã thành kính dâng vòng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm và bia ghi danh các liệt sĩ để tri ân công lao to lớn của các anh vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Tỉnh Phú Thọ sẽ nguyện đoàn kết đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp và phát triển./.

Đọc thêm