Lào Cai nhiều lợi thế có thể thu hút doanh nghiệp Israel đến đầu tư

(PLVN) -  Trong buổi tiếp Đại sứ Israel - Yaron Maye chiều 24/10, chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường mong muốn các doanh nghiệp Israel đến khảo sát, tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Lào Cai.
Lào Cai nhiều lợi thế có thể thu hút doanh nghiệp Israel đến đầu tư

Bày tỏ niềm vui được tiếp đón Đại sứ Israel - Yaron Maye và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đánh giá cao mối quan hệ giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng với Israel, đồng thời thông tin với ngài Đại sứ về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lào Cai. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh 4 tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội đó là kinh tế cửa khẩu; công nghiệp; nông, lâm nghiệp và du lịch. Lào Cai đã và đang hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt tới đây tỉnh sẽ khởi công xây dựng sân bay.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đề xuất một số nội dung hợp tác với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam. Cụ thể: Hỗ trợ quảng bá để thu hút các doanh nghiệp của Israel đến tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Lào Cai; Mời gọi các doanh nghiệp Israel đến Lào Cai khảo sát, tìm hiểu đầu tư dự án trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp công nghệ cao, các dự án trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, dự án công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu các loại khoáng sản...; Giới thiệu một số Tổ chức phi Chính phủ của Israel tài trợ cho tỉnh Lào Cai để thực hiện các mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Lào Cai mong muốn Israel kết nối doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp của Israel tại Việt Nam với Trung tâm Giống tỉnh Lào Cai. Lào Cai có thể cử cán bộ Trung tâm Giống của tỉnh sang Israel học tập kinh nghiệm về quản lí giống nông nghiệp.

Tỉnh Lào Cai mong muốn các doanh nghiệp Israel sẽ tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh

Tỉnh Lào Cai mong muốn các doanh nghiệp Israel sẽ tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Israel - Yaron Mayer cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành đã dành thời gian đón tiếp, làm việc với đoàn công tác. Ngài Đại sứ cũng khẳng định hai nước sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác nhằm tạo những bước phát triển mới, hiệu quả cho quan hệ song phương. Ngài Yaron Mayer nhận định qua tìm hiểu và chuyến thăm trực tiếp lần này, Lào Cai có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, có nhiều tiềm năng hứa hẹn hợp tác trong tương lai với Israel.

Đọc thêm