'Lật tẩy' hành tung gã đàn ông trong căn nhà kín cửa, giao tiếp điện thoại bằng ám hiệu

Cửa căn nhà trọ của Hoàng Anh không mấy khi mở, người thân cũng khó vào. Còn “khách” có thể gặp, móc nối làm ăn cùng đều là những đối tượng hắn quen...
Đối tượng Lê Hoàng Anh và một số tang vật. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Đối tượng Lê Hoàng Anh và một số tang vật. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng phát hiện trên địa bàn thành phố xuất hiện một ổ nhóm sản xuất, bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn. Đi sâu điều tra, các trinh sát xác định nghi can cầm đầu là Lê Hoàng Anh (sinh năm - SN 1982, đăng ký thường trú tại số 16 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, hiện ở tổ 10, phường Kênh Dương, quận Lê Chân).

Hoàng Anh từng bị TAND quận Lê Chân xử phạt 3 năm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 4 năm về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tránh sự nghi ngờ của mọi người xung quanh, hắn thuê nhà trọ để thực hiện hành vi sản xuất, mua bán, cất giấu ma túy. Cửa căn nhà trọ của Hoàng Anh không mấy khi mở, người thân cũng khó vào. Còn “khách” có thể gặp, móc nối làm ăn cùng đều là những đối tượng hắn quen.

Hoàng Anh quy định mọi giao dịch đều phải trao đổi qua điện thoại bằng các ám, tín hiệu riêng. Nhiều khi đã đồng ý giao dịch nhưng nghi có “vấn đề”, Hoàng Anh thay đổi vị trí cất giấu, phương thức, thời gian, địa điểm giao dịch. Lê Hoàng Anh luôn “găm” trong người một khẩu súng để chống trả lực lượng chức năng.

16h ngày 11/6, phát hiện Hoàng Anh đang chuẩn bị làm một “mẻ” mới, các trinh sát liền báo cáo với chỉ huy Ban chuyên án để “cất vó”.

Ban chuyên án đã huy động, tăng cường lực lượng, sau 4 giờ mai phục, các mũi trinh sát ập nhà trọ của Hoàng Anh tại tổ 10, phuờng Kênh Dương, quận Lê Chân. Tai đây, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng tàng trữ, sản xuất trái phép chất ma túy, thu giữ: 301,8 gam ma túy tổng hợp, 77,88 gam cần sa, 1 khẩu súng rong có 6 viên đạn, máy dập và nguyên liệu, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động, 34 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy mới khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Anh và tiếp tục điều tra.

Đọc thêm