LHQ bác bỏ quyết định của Mỹ về Jerusalem

(PLO) - Bất chấp đe dọa cắt viện trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 21/12 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. 
ĐHĐ LHQ đã thông qua nghị quyết về Jerusalem

Theo AP, nghị quyết tuyên bố hành động của Mỹ trong vấn đề Jerusalem là vô hiệu đã được 193 thành viên Đại hội đồng LHQ thông qua với tỉ lệ 128 phiếu thuận và 9 phiếu chống. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Trump đe dọa sẽ cắt viện trợ tài chính cho các nước chống lại Mỹ, biểu quyết ủng hộ nghị quyết này. Cảnh báo của ông được cho là có tác động đến chính phủ một số nước. Ngoài 9 nước bỏ phiếu chống, 35 nước đã bỏ phiếu trắng và 21 nước vắng mặt tại cuộc bỏ phiếu. Dù không có tính ràng buộc về mặt pháp lý nhưng việc nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các thành viên LHQ vẫn có sức nặng chính trị đáng kể.

Nghị quyết này tái khẳng định quan điểm của LHQ rằng tình trạng cuối cùng của thành phố Jerusalem phải được quyết định thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa người Israel và Palestine và bất cứ quyết định nào được đưa ra ngoài khuôn khổ đó đều phải bị hủy bỏ. Dù không nêu rõ động thái của Mỹ nhưng nghị quyết khẳng định rằng bất kỳ quyết định và hành động nào nhằm làm thay đổi đặc điểm, tình trạng hoặc thành tố nhân khẩu học của thành phố linh thiêng Jerusalem đều không có hiệu lực pháp luật, không có giá trị và phải hủy bỏ theo các nghị quyết liên quan của HĐBA”. 

Cuộc biểu quyết được tổ chức theo yêu cầu của các quốc gia Ả-rập và Hồi giáo sau khi Mỹ phủ quyết nghị quyết tương tự do Ai Cập soạn thảo tại Hội đồng Bảo an LHQ hôm đầu tuần. Khi đó, 14 thành viên còn lại của HĐBA LHQ đã ủng hộ nghị quyết có nội dung nói rằng những quyết định gần đây liên quan đến tình trạng của Jerusalem là điều đáng tiếc.

Reuters cho biết, phía Palestine đã hoan nghênh cuộc biểu quyết này. Trong khi đó, phát biểu trước phiên họp, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cảnh báo LHQ rằng Mỹ “sẽ nhớ ngày này”. “Mỹ sẽ chuyển đại sứ quán của chúng tôi tới Jerusalem. Không có cuộc bỏ phiếu nào ở LHQ làm thay đổi được điều đó. Nhưng cuộc bỏ phiếu này sẽ đánh dấu sự khác biệt trong cách người Mỹ nhìn vào LHQ và các nước không tôn trọng chúng tôi ở LHQ”, bà Haley tuyên bố. 

Các chuyên gia cho rằng cuộc bỏ phiếu có thể đưa đến sự thay đổi thực sự trong cách Mỹ điều hướng các mối quan hệ quốc tế và việc giải ngân viện trợ nhân đạo trong thời gian tới. Theo con số do Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) công bố, năm 2016, Mỹ cung cấp khoảng 13 tỉ USD viện trợ kinh tế và quân sự cho các nước ở khu vực cận Sahara ở châu Phi và 1,6 tỉ USD cho các nước Đông Á và châu Đại Dương. Vẫn theo cơ quan này, số tiền viện trợ cho các nước Trung Đông và Bắc Phi là khoảng 13 tỉ, Nam và Trung Á là 6,7 tỉ USD…

Về phía các nước khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong phát biểu sau cuộc bỏ phiếu tuyên bố ông bác bỏ hoàn toàn nghị quyết vừa được thông qua. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan cùng nhiều nước khác đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu, đồng thời kêu gọi ông Trump đảo ngược quyết định được ông đưa ra hôm 6/12 vừa qua.

Đọc thêm